Hy Lạp nhận lại hàng nghìn nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

Bộ trưởng Y tế Thanos Plevris cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, song cho rằng đây là quyết định nguy hiểm đối với y tế công cộng.
Hy Lạp nhận lại hàng nghìn nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19 ảnh 1Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris. (Nguồn: euronews)

Thực hiện theo phán quyết của tòa án, Bộ Y tế Hy Lạp ngày 29/11 công bố quyết định tiếp nhận lại hàng nghìn nhân viên y tế trước đó đã phải tạm nghỉ việc vì từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cũng như nhiều nước châu Âu khác, Hy Lạp đã áp dụng quy định yêu cầu đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và nhà dưỡng lão phải hoàn thành tiêm chủng các mũi cơ bản cách đây 1 năm khi đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan mạnh.

Từ đó dẫn tới việc có khoảng 6.500 nhân viên y tế chưa tiêm vaccine đã phải ngừng làm việc và điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Công đoàn y tế Hy Lạp.

[Dịch COVID-19: Hy Lạp bắt đầu tiêm vắcxin cho người cao tuổi]

Hội đồng Nhà nước - tòa án hành chính hàng đầu của Hy Lạp tuần trước đã kêu gọi Chính phủ Hy Lạp gỡ bỏ quy định này sau khiếu nại của Công đoàn Y tế.

Phát biểu trên kênh truyền hình Mega TV, Bộ trưởng Y tế Thanos Plevris cho biết quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, song cho rằng đây là quyết định nguy hiểm đối với y tế công cộng.

Nhật báo Kathimerini tháng trước đưa tin cho biết Hy Lạp hiện có hơn 2.000 nhân viên y tế vẫn chưa tiêm chủng, trong đó có 170 bác sỹ.

Thống kê của Bộ Y tế Hy Lạp cho biết từ đầu dịch đến nay, nước này có hơn 5,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 34.000 ca tử vong do bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa., Nguồn: Getty images)

Vì sao thời tiết nắng nóng dễ gây đột quỵ?

Tình trạng mất nước khi nắng nóng sẽ làm mạch máu cô đặc hơn và giảm khả năng tuần hoàn máu, dẫn tới tăng huyết áp cùng nguy cơ hình thành cục máu đông trong động mạch, từ đó tăng khả năng đột quỵ.