Hy vọng mới cho người bị liệt vì chấn thương cột sống

Viện phục hồi chức năng y học tại Séc bắt đầu cho bệnh nhân dùng thử hệ thống robot cho phép người tàn tật đứng được, thậm chí có thể tập đi trở lại. 
Hy vọng mới cho người bị liệt vì chấn thương cột sống ảnh 1Một thương binh ở Séc được phục hồi chức năng nhờ quỹ Regi Base. (Nguồn: Topvip.cz)

Những người tàn tật phải gắn đời mình với chiếc xe lăn sau một chấn thương trầm trọng giờ đây đã có thể hy vọng đứng được và thậm chí có thể tập đi trở lại.

Theo Radio Praha, tại Viện phục hồi chức năng y học ở thành phố Kladruby thuộc tỉnh Benesov, Cộng hòa Séc, các bác sỹ điều trị bắt đầu cho bệnh nhân dùng thử hệ thống robot mới cho phép người tàn tật đứng được, thậm chí có thể tập đi trở lại.

Quỹ Regi Base của Cộng hòa Séc, chuyên giúp đỡ các cựu chiến binh, đã “mua đứt” thiết bị này với giá 4,5 triệu krona.

Tuy nhiên, cả bệnh nhân bình thường cũng có thể sử dụng chương trình phục hồi chức năng với sự trợ giúp của kỹ thuật mới này.

Robot có tên Eksoskeleton do Mỹ sản xuất, là thiết bị duy nhất loại này không chỉ ở Séc, mà cả toàn Đông Âu, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân bị chấn thương cột sống với những tổn thương tủy sống.

Sắp tới, một thiết bị tương tự, song có nhiều chức năng hơn, do Thụy Sĩ sản xuất, cũng sẽ được sử dụng tại Viện phục hồi chức năng y học Cộng hòa Séc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).