Indonesia: Các nhà đầu tư quốc tế tin tưởng ở môi trường kinh doanh của Việt Nam

Trang Kompasiana của Indonesia đưa tin, Việt Nam thu hút dòng vốn FDI tăng 40%, nhiều dự án được mở rộng, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh ổn định của Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Vietnam+)

Ngày 29/5, trang Kompasiana của Indonesia đăng tải bài viết nhận định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh ổn định và tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, bài báo nêu rõ tính đến ngày 30/4, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt 13,82 tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, Nestlé đã công bố tăng vốn đầu tư vào Việt Nam, với gần 1.900 tỷ đồng được phân bổ để mở rộng nhà máy Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Như vậy, tổng vốn đầu tư của Nestlé Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 được nâng lên hơn 4.300 tỷ đồng. Sau khi mở rộng, tổng vốn đầu tư của công ty tại Việt Nam đã vượt quá 20.200 tỷ đồng.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, cho biết khoản đầu tư mới nhất này thể hiện sự mở rộng hoạt động và cam kết lâu dài đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển. Nestlé có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và đóng góp vào sự tiến bộ chung của đất nước.

Điều này khẳng định sự tin tưởng của các công ty và doanh nghiệp nước ngoài vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính, cả vốn bổ sung và vốn từ hoạt động tham gia, mua cổ phần đều có sự tăng trưởng đáng kể trong 4 tháng đầu năm 2025.

Theo bài báo, không chỉ giá trị đầu tư tăng mà số lượng dự án mới đăng ký, điều chỉnh vốn và giao dịch cũng tăng mạnh. Điều này cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài, khi các công ty không chỉ triển khai các dự án mới mà còn mở rộng hoạt động hiện có.

Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn FDI đăng ký đạt 35-40 tỷ USD vào năm 2025, vốn giải ngân ước đạt 27-28 tỷ USD. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) dự đoán, dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ vẫn khả quan nhờ thể chế ngày càng toàn diện, nền tảng chính trị ổn định và triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) báo cáo rằng mặc dù căng thẳng thuế quan gia tăng, các doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng vào chính sách ngoại giao của Việt Nam. Khoảng 68% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho biết họ sẽ giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư, thể hiện cam kết dài hạn của họ.

Tăng trưởng kinh tế ổn định và dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tích cực cũng giúp trấn an các nhà đầu tư, những người coi trọng các cơ hội thương mại của đất nước cũng như sự phục hồi trong chi tiêu của người tiêu dùng và du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.