Indonesia hỗ trợ tiền mặt cho người lao động trong ngành du lịch

Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết, mỗi lao động trong ngành du lịch sẽ được hỗ trợ 600.000 rupiah (42 USD) bằng tiền mặt. Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới.
Indonesia hỗ trợ tiền mặt cho người lao động trong ngành du lịch ảnh 1Hành khách tại sân bay quốc tế ở Tuban trên đảo Bali (Indonesia), ngày 14/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết chính phủ nước này sẽ bắt đầu hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho các lao động trong lĩnh vực du lịch vào cuối tháng 11 này hoặc đầu tháng 12 tới.

Phát biểu họp báo trực tuyến sau cuộc họp nội các hôm 17/11, Bộ trưởng Indrawati cho biết, mỗi lao động trong ngành du lịch sẽ được hỗ trợ 600.000 rupiah (hơn 42 USD) bằng tiền mặt và được giải ngân theo ba đợt.

Theo bà Indrawati, chương trình trợ cấp xã hội này đã được Ủy ban phục hồi kinh tế quốc gia xây dựng dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto.

Chi tiết về chương trình sẽ được Bộ trưởng Airlangga công bố sau đó. Dự kiến, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo sẽ sớm có hướng dẫn về tiêu chí cũng như đối tượng được hưởng hỗ trợ để triển khai thực hiện.

[COVID-19: Indonesia rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh]

Bà Indrawati hy vọng rằng sự hỗ trợ này có thể giúp ích cho những người làm du lịch ở Indonesia, lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do đại dịch COVID-19, song không tiết lộ ngân sách dành cho chương trình này.

Hồi cuối tháng Chín, bà Indrawati thông báo Indonesia sẽ phân bổ 9.200 tỷ rupiah từ ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó 6.500 tỷ rupiah từ ngân sách trung ương, để hỗ trợ phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19.

Khoản ngân sách trên sẽ được sử dụng để phát triển ngành du lịch trên ba khía cạnh, gồm khả năng tiếp cận, điểm tham quan và tiện nghi, xúc tiến sự tham gia của tư nhân.

Mới đây, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, Sandiaga Uno cho biết, gần 2 triệu nhân viên du lịch ở Indonesia có nguy cơ bị mất việc làm và bị ảnh hưởng đến sinh kế do đại dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng Uno, trước đại dịch, du lịch là lĩnh vực thu ngoại tệ lớn thứ hai sau lĩnh vực dầu khí. Tuy nhiên, năm 2020, nguồn thu này chỉ đạt 3,54 tỷ USD, giảm gần 80% so với năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.