Indonesia thu phí du lịch với khách quốc tế đến Bali từ năm 2024

Nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo tồn văn hóa và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, Bali đề xuất sẽ thu phí 150.000 rupiah (10 USD) đối với du khách quốc tế từ năm 2024.
Indonesia thu phí du lịch với khách quốc tế đến Bali từ năm 2024 ảnh 1Khách du lịch tại Bali, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền khu vực Bali của Indonesia đã đề xuất từ năm 2024 sẽ thu phí 150.000 rupiah (10 USD) đối với du khách quốc tế tới hòn đảo nghỉ dưỡng này nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo tồn văn hóa và phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.

Đề xuất này do ông I Wayan Koster, Thống đốc đảo Bali, trình bày trước Quốc hội hồi đầu tháng Bảy.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Tjok Bagus Pemayun, người đứng đầu Văn phòng Du lịch tỉnh Bali cho biết mục đích thu phí du lịch là để “duy trì thiên nhiên, văn hóa và môi trường của Bali một cách bền vững, đảm bảo khách du lịch có thể tiếp tục tận hưởng Bali với cảm giác an toàn và thoải mái.”

[Đảo Bali thu thuế trực tuyến 10 USD với du khách quốc tế từ 2024]

Trong khi chờ phê duyệt của cấp có thẩm quyền, kế hoạch đã nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan trong Ngành Du lịch Bali.

Chủ tịch Hội đồng Du lịch Bali, bà Ida Bagus Agung Partha Adnyana cho biết phí du lịch là phổ biến ở các quốc gia khác và các doanh nghiệp du lịch nhất trí muốn thu phí để hỗ trợ phát triển du lịch chất lượng thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đào tạo và thúc đẩy trải nghiệm du lịch bền vững.

Bà nhấn mạnh: "Bali là một trong những điểm du lịch tốt nhất trên thế giới, vì vậy chúng tôi tin rằng việc thu phí sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lượng khách đến Bali."

Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters mới đây cho thấy nhiều du khách quốc tế lo ngại chính quyền các khu vực khác của Indonesia cũng sẽ áp dụng thu phí đối với khách du lịch.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Bali áp dụng phí du lịch có thể ảnh hưởng tới lượng du khách quốc tế lựa chọn đến khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.