Indonesia và EU lạc quan sau vòng đàm phán thứ 15 về IEU-CEPA

Vòng đàm phán thứ 16 về IEU-CEPA dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2023 tại Brussels, Bỉ, Indonesia và EU có chung cam kết duy trì động lực tích cực từ những tiến bộ đạt được trong vòng đàm phán này.
Indonesia và EU lạc quan sau vòng đàm phán thứ 15 về IEU-CEPA ảnh 1Các quan chức Indonesia và EU tại vòng đàm phán thứ 15 về IEU-CEPA tại Yogyakarta từ ngày 10-14/7/2023. (Nguồn: Antara)

Indonesia và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất vòng đàm phán thứ 15 Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-EU (IEU-CEPA).

Đoàn đàm phán Indonesia do Vụ trưởng Vụ Đàm phán song phương của Bộ Thương mại, Johni Martha, đứng đầu, trong khi đoàn EU do Phó Trưởng ban Đông Nam Á, Australia và New Zealand của Ủy ban châu Âu, Filip Deraedt, dẫn đầu.

Theo ông Martha, hai nhóm đàm phán đã nỗ lực hết sức trong việc tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong IEU-CEPA.

Sau vòng đàm phán cuối cùng ở Brussels, hai bên lạc quan rằng sẽ đạt được tiến bộ đáng kể.

Hai bên đã nhất trí về Hợp tác Kinh tế và Xây dựng Năng lực, nội dung thứ 7 trong các điều khoản của IEU-CEPA được hoàn thành cho đến nay.

[Indonesia, EU đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Song phương]

Hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm tuân thủ chỉ đạo của Tổng thống Joko Widodo và lãnh đạo EU.

Ông Martha cho biết, ngoài việc hoàn thành phần hợp tác kinh tế, các nhóm công tác khác cũng đã tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong tuần này.

Trong khi đó, ông Deraedt cho biết vòng đàm phán thứ 16 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2023 tại Brussels, Bỉ. Indonesia và EU có chung cam kết duy trì động lực tích cực từ những tiến bộ đạt được trong vòng đàm phán này.

Ông cũng khuyến khích tất cả các nhóm làm việc liên lạc chặt chẽ và tổ chức các cuộc họp nếu cần.

Năm 2022, tổng giá trị thương mại giữa Indonesia và EU đã đạt 33,2 tỷ USD. Trong khi xuất khẩu của Indonesia sang EU đạt 21,5 tỷ USD, nhập khẩu của Indonesia từ EU trị giá 11,7 tỷ USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Indonesia sang EU trong năm 2022 là dầu cọ, than đá và giày da,... Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chính của Indonesia từ EU là thép và ống sắt, thuốc và vaccine, giấy hoặc bìa cứng tái chế, cùng những mặt hàng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục