(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ 12-15/11/2020. Đây là Hội nghị Cấp cao cuối cùng của ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ 12-15/11/2020. Đây là Hội nghị Cấp cao cuối cùng của ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020./.
Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.
Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan-Campuchia ngày 24/12 đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.
Cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/12, dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.
Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.
Ngày 23/12, CMAA cho biết Campuchia cáo buộc Thái Lan tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực dân cư, sử dụng vũ khí không phân biệt mục tiêu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường.
Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiến hành đối thoại để chấm dứt các cuộc xung đột biên giới.
Seoul đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong việc hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực khi tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao bàn về tình hình hiện nay.
Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Thái Lan và Campuchia nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán trong tuần này nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại khu vực biên giới.
Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Theo TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia tại hội nghị ngoại trưởng đặc biệt ngày 22/12 nhấn mạnh duy trì hòa bình khu vực, kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt căng thẳng biên giới.
Từ chỗ bị động đối phó với các đường dây "việc nhẹ, lương cao," các quốc gia Đông Nam Á đã tăng cường phối hợp, mở rộng trấn áp và tiếp cận vấn nạn này như một thách thức an ninh phi truyền thống.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Manila sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khi đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN từ tháng 1/2026.
Philippines chuẩn bị ký hợp đồng hàng trăm triệu USD mua thêm hai khinh hạm mới do Hàn Quốc đóng, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.
Quân khu 2 Thái Lan thông báo, giao tranh dọc biên giới với Campuchia vẫn diễn ra ác liệt, tập trung tại các khu vực Pha Mo E Dang và Phu Makua.
Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho thấy nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô của Lào cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho mục tiêu đưa Vientiane thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển vào năm 2026.
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp và khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, giải quyết căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan bằng biện pháp hòa bình.
Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavad khẳng định Việt Nam đã kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế sau 40 năm Đổi mới.
Không chỉ đầu tư sản xuất, nhiều doanh nghiệp Việt tại Lào còn chú trọng an sinh cho công nhân, bảo vệ môi trường và hỗ trợ hạ tầng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Ngoại trưởng Thái Lan cho hay cuộc đàm phán được tiến hành theo đề xuất của Campuchia và sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) dự kiến diễn ra ngày 24/12.
Khép lại hành trình SEA Games 33, Thể thao Việt Nam có quyền tự hào về những gì đã đạt được, khi một thế hệ vận động viên mới đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng gánh vác trọng trách quốc gia.
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan khẳng định Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt phản ánh cam kết của khối trong việc giải quyết tình hình biên giới hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan.
ASEAN họp đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao tại Kuala Lumpur ngày 22/12 để trao đổi về tình hình Campuchia - Thái Lan, xem xét các biện pháp hỗ trợ giảm leo thang, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Các ngày 20 và 21/12, Indonesia đã ghi nhận hai trận động đất có độ lớn trên 5,0 phía Bắc nước này, chính quyền sở tại khuyến cáo người dân tin tưởng và theo dõi các nguồn thông tin chính thống.
Thái Lan không loại trừ khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn tại khu vực xung đột biên giới với Campuchia sau cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Tổng Thư ký Kao Kim Hourn nhấn mạnh Tuyên bố chung về Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur đạt được hồi tháng 10 và việc Timor Leste gia nhập ASEAN là những cột mốc quan trọng trong năm qua.
Phiên họp sẽ tạo diễn đàn cho các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN xem xét các bước đi khả thi có thể thực hiện để hỗ trợ nỗ lực đang diễn ra nhằm giảm leo thang, chấm dứt xung đột vì lợi ích của hai nước.
Giá gạo Thái Lan đạt mức cao nhất trong hơn bảy tháng nhờ các hợp đồng xuất khẩu mới, thúc đẩy thị trường nông sản châu Á tăng trưởng.
Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV thứ 87 tại SEA Games 33, khẳng định vị thế mạnh mẽ trong khu vực với thành tích ấn tượng và chiến thuật xuất sắc.
Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy các nỗ lực hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, hướng tới giảm căng thẳng và khôi phục thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.
Từ ngày 18-19/12, Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam do ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn, đã tới chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào và Chủ tịch Quốc hội Lào.