[Infographics] Toàn cảnh tình trạng săn trộm tê giác ở châu Phi

Bất chấp các chiến dịch chống săn trộm, số tê giác bị giết hại tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mỗi năm, cụ thể 1.215 con vào năm 2014, so với 1.004 con vào năm 2013.
[Infographics] Toàn cảnh tình trạng săn trộm tê giác ở châu Phi ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Bất chấp các chiến dịch chống săn trộm, số tê giác bị giết hại tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mỗi năm, cụ thể 1.215 con vào năm 2014, so với 1.004 con vào năm 2013, trong khi 668 con năm 2012 và 448 con năm 2011.

Nếu không áp dụng hiệu quả các biện pháp, đến năm 2026, loài tê giác ở Nam Phi sẽ gần như tuyệt chủng.

Nam Phi là nơi sinh sống của hơn 80% số tê giác trên thế giới. Những đối tượng săn trộm giết hại tê giác để lấy sừng mà nhiều người cho rằng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, đặc biệt ung thư, dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục