[Infographics] Vườn quốc gia Ba Bể - "Lá phổi xanh" giữa đại ngàn

Ở độ cao hơn 300m so với mặt nước biển, Vườn Quốc gia Ba Bể - “lá phổi xanh” nơi rừng đại ngàn Việt Bắc là một phức hệ gồm cả “sông-hồ-núi,” nằm trong hệ sinh thái “rừng ẩm thường xanh” ở núi đá vôi.
[Infographics] Vườn quốc gia Ba Bể - "Lá phổi xanh" giữa đại ngàn ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Vườn Quốc gia Ba Bể nằm cách thị xã Bắc Kạn 40km về phía chợ Rã, trải rộng trên địa bàn 7 xã của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, có tổng diện tích tự nhiên 7.610ha vùng lõi, chia làm 4 phân khu chức năng: Khu rừng núi đá chưa hoặc ít bị tác động nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia (3.226ha); khu cư trú của các loài động vật quý, đặc biệt là các loại voọc; khu phục hồi sinh thái (3.623ha); khu chuyên dùng, đảm bảo các hoạt động về quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học (450ha).

Ngoài ra Vườn Quốc gia còn có 42.000ha vùng đệm.

Hệ động thực vật ở Vườn Quốc gia Ba Bể rất phong phú và đa dạng về số lượng và chủng loại. Theo số liệu điều tra khoa học, Vườn Quốc gia Ba Bể được xếp vào loại A về đa dạng sinh học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.