Iran cảnh báo các thế lực bên ngoài không được vượt quá giới hạn

Tư lệnh Hải quân Iran, Thiếu tướng hải quân Habibollah Sayyari tuyên bố những thế lực ngạo mạn sẽ không dám xâm lược nước Cộng hòa Hồi giáo này chừng nào mà Tehran có được "năng lực răn đe cao."
Iran cảnh báo các thế lực bên ngoài không được vượt quá giới hạn ảnh 1Một cuộc tập trận của quân đội Iran ở eo biển Hormuz, phía nam Iran ngày 25/2/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 29/10 đưa tin Tư lệnh Hải quân Iran, Thiếu tướng hải quân Habibollah Sayyari tuyên bố những thế lực ngạo mạn sẽ không dám xâm lược nước Cộng hòa Hồi giáo này chừng nào mà Tehran có được "năng lực răn đe cao." 

Phát biểu trên một chương trình truyền hình ngày 28/10, đề cập đến sự hiện diện của các lực lượng xuyên vùng ở Vịnh Persian và Biển Oman, ông Sayyari khẳng định các lực lượng hải quân thuộc Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có đủ khả năng đảm bảo an ninh toàn bộ vùng biển này.

Ông Sayyari nêu rõ: "Các tiềm lực phòng thủ của chúng tôi chỉ để tự vệ và chúng tôi không có ý định xâm lược ai. Tuy nhiên, sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài đã dẫn tới tình trạng không an toàn ở khu vực này." 

[Giám đốc IAEA xác nhận Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân]

Ngoài ra, Tư lệnh Hải quân Iran cảnh báo các thế lực bên ngoài không được vượt quá giới hạn.

Ông Sayyari cho rằng "sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là chính đáng chỉ ở những nơi có khả năng làm tổn hại đến thương mại toàn cầu." 

Theo ông Sayyari, Iran cũng có sự hiện diện tại Vịnh Aden nhưng để chiến đấu chống khủng bố trên biển và cướp biển, giúp đỡ các tàu của nhiều nước.

Cũng trong ngày 29/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chế tạo tên lửa để phòng thủ, khẳng định điều này không vi phạm các hiệp ước quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục