Iran cảnh báo Mỹ về ''những hành động nguy hiểm'' tại Iraq

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng Mỹ không thể đổ lỗi cho các quốc gia khác về những hậu quả của sự hiện diện "bất hợp pháp" của mình tại Iraq.
Binh sỹ Iraq tại căn cứ quân sự ở al-Taji, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq tại căn cứ quân sự ở al-Taji, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Iran cảnh báo Mỹ về "những hành động nguy hiểm" sau khi các lực lượng Mỹ triển khai các đợt không kích mà Washington cho là nhắm vào các nhóm tay súng do Iran hậu thuẫn ở quốc gia láng giềng Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho rằng Mỹ không thể đổ lỗi cho các quốc gia khác về những hậu quả của sự hiện diện "bất hợp pháp" của mình tại Iraq.

Ông này cho rằng thay vì thực hiện các hành động nguy hiểm và vô căn cứ, Washington nên xem lại sự hiện diện và các động thái của binh lính nước này trong khu vực.

[Baghdad xác nhận Mỹ không kích nhiều vị trí của các lực lượng ở Iraq]

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Lầu Năm góc thông báo Mỹ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhánh vũ trang Kataeb Hezbollah ở Iraq.

Mỹ cho biết các cuộc không kích nhắm tới 5 cơ sở vũ khí trên toàn Iraq.

Mỹ thực hiện các vụ không kích để đáp trả cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân Taji hôm 11/3 khiến 2 người Mỹ và một người Anh thiệt mạng.

Cuộc tấn công hôm 11/3 là vụ tấn công thứ 22 nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq, bao gồm Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, kể từ cuối tháng 10/2019.

Dù chưa có nhóm nào nhận thực hiện các vụ tấn công trên nhưng Washington đổ lỗi cho các nhánh vũ trang của mạng lưới Hashed al-Shaabi mà quốc gia này cho là được Iran hậu thuẫn.

Iran luôn phủ nhận những cáo buộc cho rằng nước này hậu thuẫn các phiến quân Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục