Iran hối thúc quốc tế phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, bản thân các quan chức Mỹ cũng hiểu rõ những biện pháp trừng phạt là "vô ích," song vẫn buộc phải sử dụng chính sách theo kiểu "bắt nạt" này trong quan hệ quốc tế.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại một hội nghị ở Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại một hội nghị ở Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/9 khẳng định Mỹ sẽ không thể khôi phục các lệnh trừng phạt từng được áp đặt trước năm 2015 đối với Tehran trong ý định đơn phương tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần phản đối việc Washington sử dụng các biện pháp trừng phạt trên.

Trong bài phát biểu được phát trên kênh truyền hình quốc gia Iran, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh Mỹ đã đánh mất thẩm quyền đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Theo ông, bản thân các quan chức Mỹ cũng hiểu rõ những biện pháp trừng phạt là "vô ích," song vẫn buộc phải sử dụng chính sách theo kiểu "bắt nạt" này trong quan hệ quốc tế.

Tuyên bố trên được ông Zarif đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ thúc đẩy nỗ lực để Liên hợp quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đang tìm cách áp dụng cơ chế tái áp đặt trừng phạt (snapback) nhằm khôi phục toàn bộ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc trước năm 2015 đối với Iran nếu Washington không thể thúc đẩy Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran.

[Mỹ đe dọa các nước không thực thi lệnh trừng phạt Iran]

Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ đơn phương tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran "có hiệu lực trở lại" từ 20h00 ngày 19/9 (theo giờ Mỹ, tức 7 giờ ngày 20/9 theo giờ Việt Nam).

Do đó, những nước thành viên Liên hợp quốc nào không thực thi lệnh trừng phạt sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này sẽ thông báo các biện pháp trừng phạt những nước vi phạm trong thời gian tới. 

Dư luận cho rằng trong bối cảnh chỉ còn 1 tháng rưỡi nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Trump có thể công bố các biện pháp trừng phạt trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22/9.

Tuy nhiên, hiện Washington đang bị cô lập trong vấn đề này khi toàn bộ các nước lớn khác, đặc biệt là những đồng minh châu Âu, khẳng định các biện pháp trừng phạt chưa được áp đặt trở lại và hành động của Mỹ không có hiệu lực pháp lý.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng tuyên bố chưa đưa ra hành động nào về các biện pháp trừng phạt đối với Iran do "có sự không chắc chắn" liên quan đến vấn đề trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục