Iran: Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại

Ông Velayati nhận định chuyến thăm Tehran của phái đoàn Palestine diễn ra vào thời điểm quan trọng khi "Thỏa thuận thế kỷ" của Mỹ được đưa ra, nhưng thỏa thuận này "chắc chắn sẽ thất bại."
Iran: Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại ảnh 1Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: Reuters)

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 23/7 cho rằng, kế hoạch hòa bình ở Trung Đông của Mỹ dành cho vấn đề Palestine "chắc chắn sẽ thất bại."

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Velayati đã đưa ra nhận xét trên tại cuộc gặp với phó thủ lĩnh phong trào Hamas, Saleh al-Arouri tại Tehran. 

Ông Velayati nhận định, chuyến thăm Tehran của phái đoàn Palestine diễn ra vào thời điểm quan trọng khi "Thỏa thuận thế kỷ" của Mỹ được đưa ra thảo luận, nhưng thỏa thuận này "chắc chắn sẽ thất bại."

Ông Velayati nhấn mạnh: "Mối quan hệ giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và người dân Palestine đã sâu đậm và ngày càng mạnh mẽ hơn."

Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 23/4 đã khẳng định cần phải đối đầu với "Thỏa thuận thế kỷ" của Mỹ.

[Mỹ có thể công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trước ngày 17/9]

Liên quan đến vấn đề này, Reuters đưa tin Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông Jason Greenblatt ngày 23/7 cho biết, Tổng thống Donald Trump hy vọng sẽ sớm quyết định về thời điểm công bố kế hoạch hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Greenblatt nói: “Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định về thời điểm mà chúng tôi sẽ công bố phần chính trị của kế hoạch, và chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra quyết định đó một cách nhanh chóng.”

Ông Greenblatt nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không thể giải quyết được trên cơ sở đồng thuận quốc tế hoặc những sự tham khảo luật pháp quốc tế không đem lại kết quả cuối cùng hay các nghị quyết của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục