Mỹ có thể công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trước ngày 17/9

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt cho biết Mỹ có thể quyết định công bố phần chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông trước khi Israel tổ chức bầu cử quốc hội lần 2 vào ngày 17/9.
Mỹ có thể công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trước ngày 17/9 ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Truyền thông khu vực ngày 8/7 dẫn lời Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt cho biết, Mỹ có thể quyết định công bố phần chính trị của kế hoạch hòa bình Trung Đông nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine trước khi Israel tổ chức bầu cử quốc hội lần 2 vào ngày 17/9 tới.

Trước đó, ông Greenblatt đã nói rằng việc công bố phần còn lại của kế hoạch hòa bình có thể được hoãn tới đầu tháng 11/2019 để chờ Israel thành lập được Chính phủ mới sau cuộc bầu cử tới.

Trao đổi với nhật báo Palestine Al-Ayyam, ông Greenblatt nêu rõ: "Chúng tôi đang tính toán tới vấn đề bầu cử tại Israel để quyết định nên công bố phần chính trị của kế hoạch trước hay sau bầu cử, cũng như trước hay sau thời điểm Israel có Chính phủ mới."

Ông Greenblatt cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm đưa ra quyết định, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Nhân hội nghị quốc tế với chủ đề "Hòa bình tới thịnh vượng" tại Bahrain hồi cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ đã công bố phần kinh tế của kế hoạch hòa bình Trung Đông, trong đó trọng tâm là các khoản đầu tư lên tới 50 tỷ USD trong vòng 10 năm dành cho các vùng lãnh thổ của Palestine gồm Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Dải Gaza cũng như các quốc gia trong khu vực như Jordan, Liban và Ai Cập.

Mỹ đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi giá trị Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho Palestine cũng như tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho người dân Palestine trong kế hoạch này. Tuy nhiên, Chính quyền Palestine (PA) đã tẩy chay hội nghị tại Bahrain và phản đối phần kế hoạch được Mỹ công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.