Iran kêu gọi EU có hành động cụ thể nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi kêu gọi các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên JCPO), cần có hành động cụ thể, bên cạnh việc ủng hộ chính trị đơn thuần.
Iran kêu gọi EU có hành động cụ thể nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi kêu gọi các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA), cần có hành động cụ thể, bên cạnh việc ủng hộ chính trị đơn thuần.

Ông Araqchi cho biết: “JCPOA là một thỏa thuận quốc tế và Mỹ đã vi phạm Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi rút khỏi thỏa thuận này.

Tuy vậy, hành đồng phi lý này không được Hội đồng Bảo an và các nước châu Âu phản đối một cách phù hợp.”

Ông nhấn mạnh Iran hoan nghênh quan điểm chính trị của Liên minh châu Âu (EU), nhưng sự ủng hộ chính trị đơn thuần không giúp cứu vãn JCPOA.

[Tổng thống Iran: Mỹ là thủ lĩnh của chủ nghĩa khủng bố thế giới]

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng cho biết sự kiên nhẫn của nước này không phải là vô hạn, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ sớm có phản ứng phù hợp với các hành động phi pháp của Mỹ. 

Mỹ đã rút khỏi JCPOA vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Tiếp đó, ngày 22/4 vừa qua, Mỹ thông báo nước này quyết định không gia hạn miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với các nước nhập khẩu dầu chính từ Iran vào đầu tháng Năm tới.

EU ngày 25/4 vừa qua tái khẳng định sự ủng hộ đối với JCPOA cho dù áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.