Iran kêu gọi ngăn chặn nguy cơ COVID-19 trở thành "vũ khí của kẻ thù"

Tổng thống Iran ngày 26/2 tuyên bố SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhất định không được trở thành "vũ khí của kẻ thù" cản trở hoạt động kinh doanh ở Iran.
Iran kêu gọi ngăn chặn nguy cơ COVID-19 trở thành "vũ khí của kẻ thù" ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 23/2/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo Reuters, trang tin chính thức của Phủ Tổng thống Iran, Tổng thống Hassan Rouhani ngày 26/2 tuyên bố chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhất định không được trở thành "vũ khí của kẻ thù" cản trở hoạt động kinh doanh ở Iran.

Ông Rouhani nhấn mạnh: "SARS-CoV-2 không nên bị biến thành vũ khí của kẻ thù làm gián đoạn các hoạt động và việc sản xuất trong nước."

Người đứng đầu nhà nước Iran cũng cáo buộc Mỹ gieo rắc "nỗi sợ hãi" về virus SARS-CoV-2. 

Iran hiện cũng được coi là một điểm nóng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 với 15 ca tử vong trong tổng số gần 100 ca nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục