Iran lên kế hoạch phóng hai vệ tinh tự sản xuất vào cuối năm

Các vệ tinh dân sự mang tên Kowsar và Hodhod, do các một nhóm các công ty nghiên cứu công nghệ của Iran sản xuất, sẽ được đưa lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 500km.
Iran lên kế hoạch phóng hai vệ tinh tự sản xuất vào cuối năm ảnh 1Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh Khayyam của Iran phóng đi từ bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) ngày 9/8/2022. (Nguồn: Roscosmos/Reuters/Ảnh chụp màn hình)

Hãng tin ISNA của Iran vừa cho biết quốc gia Trung Đông này dự định đưa 2 vệ tinh tự sản xuất vào quỹ đạo vào tháng 12 năm nay, thông qua hợp tác với Nga về phương tiện phóng.

Các vệ tinh dân sự mang tên Kowsar và Hodhod, do các một nhóm các công ty nghiên cứu công nghệ của Iran sản xuất, sẽ được đưa lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất 500km.

Kowsar là vệ tinh quan sát với độ phân giải 3,5m trên mỗi pixel và sẽ được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, khảo sát và đánh dấu các khu vực địa lý, với tuổi đời hoạt động ước tính hai năm.

[Iran thông báo kế hoạch chế tạo thêm ba vệ tinh Khayyam]

Trong khi đó, Hodhod phục vụ truyền tải Internet cùng các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và quản lý tình trạng khủng hoảng.

ISNA dẫn lời Hossein Shahrabi, Chủ tịch tập đoàn không gian Kowsar, cho biết hợp đồng đưa hai vệ tinh này lên quỹ đạo đã được ký kết.

Trong hai vệ tinh này, Kowsar đã đạt giai đoạn kiểm tra và mô phỏng hoat động sau hai năm nghiên cứu phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục