Iran lên tiếng phủ nhận đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này không có bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về vấn đề hạt nhân, phủ nhận những cho rằng hai bên đã nhất trí chuyển một phần urani làm giàu sang Nga.
Iran lên tiếng phủ nhận đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ ảnh 1Một cuộc đàm phán về hạt nhân Iran giữa Mỹ, EU và Iran ngày 10/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 3/1, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này không có bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ về vấn đề hạt nhân, phủ nhận những thông tin gần đây của Phương Tây cho rằng hai bên đã nhất trí chuyển một phần urani được làm giàu của Tehran ra nước ngoài.

Người phát ngôn trên nói: “Tới nay, không hề có một thỏa thuận nào liên quan tới các cuộc đàm phán hạt nhân. Các thông tin như vậy nhằm mục đích chính trị, phá hoại bầu không khí đàm phán và làm phức tạp vấn đề."

Tuyên bố trên ám chỉ thông tin được đưa ra hôm 2/1 của Phương Tây rằng “Washington và Tehran đã tiến gần hơn tới việc nhất trí chuyển một phần kho urani đã được làm giàu của Iran tới Nga."

Ngoài ra, cũng có tin nói các cuộc đàm phán hạt nhân hồi cuối tháng 12 vừa qua giữa Iran và các cường quốc thế giới đã dẫn đến “một danh sách các vấn đề trong một thỏa thuận tiềm tàng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục