Iran: Nhóm cá nhân tìm cách “kích động bất ổn” trong nước bị bắt giữ

Những người tìm cách “kích động bất ổn” ở Iran bị bắt có liên quan đến các nhóm chống Hồi giáo, Tổ chức Mujahedin-e Khalq chống Iran cũng như các điệp viên của Pháp.
Iran: Nhóm cá nhân tìm cách “kích động bất ổn” trong nước bị bắt giữ ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Iran. (Nguồn: alalam)

Theo Tân hoa xã, hãng thông tấn FARS của Iran ngày 30/4 đưa tin chính quyền nước này đã bắt giữ một nhóm cá nhân tìm cách “kích động bất ổn” trong nước thông qua thủ đoạn lên kế hoạch tổ chức đình công trên toàn quốc và khơi lại vụ đầu độc học sinh trong thời gian gần đây.

Theo FARS, những người bị bắt có liên quan đến “các nhóm chống Hồi giáo, Tổ chức Mujahedin-e Khalq chống Iran cũng như các điệp viên của Pháp”; họ đều có tiền án và đã bị giam giữ một thời gian nhưng đã được trả tự do theo lệnh ân xá của Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Trong số này, có những cá nhân từng bị bắt vì cộng tác với gián điệp Pháp.

[Iran áp đặt trừng phạt 21 cá nhân và thực thể của EU và Anh]

Cũng theo FARS, những cá nhân nêu trên đã phối hợp lên kế hoạch tổ chức đình công trên toàn quốc với sự tham gia của các công nhân và giáo viên nhằm đưa ra yêu sách về tiền lương và một lần nữa khơi lại vụ đầu độc học sinh, vốn bị Tehran cáo buộc là “giả dối.”

Trước đó, ngày 28/4, Bộ Tình báo Iran thông báo các cuộc điều tra không phát hiện vụ đầu độc nào trong các báo cáo về hàng loạt học sinh bị ngộ độc tại các trường học trên cả nước trong thời gian qua.

Thông báo của bộ trên nêu rõ sau nhiều tháng điều tra các vụ việc, cơ quan này không tìm thấy chất độc hại nào có thể gây ngộ độc cho các học sinh.

Bộ cũng cho biết các cuộc điều tra cũng không phát hiện nhóm tội phạm nào đứng sau các vụ việc này, song nhấn mạnh các mạng lưới đáng ngờ trên phương tiện truyền thông xã hội đã lan truyền thông tin thất thiệt nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và bất mãn trong phụ huynh học sinh.

Bộ trên khẳng định các mạng lưới này đang hoặc sẽ bị kiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục