Iran: 'Sự thèm khát chiến tranh' của Mỹ nên ra đi cùng ông Bolton

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif gọi cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là "kẻ đại hiếu chiến" và chỉ trích Washington đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif ngày 11/9 đã chỉ trích Washington đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran, bất chấp sự ra đi của "kẻ đại hiếu chiến" - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Zarif viết: "Trong bối cảnh thế giới đang thở phào nhẹ nhõm về sự ra đi của tay sai trong Nhóm B ở Nhà Trắng, thì (Washington) lại tuyên bố gia tăng (các biện pháp trừng phạt) khủng bố kinh tế đối với Iran. Sự thèm khát chiến tranh, sức ép tối đa nên ra đi theo kẻ đại hiếu chiến này (Bolton)."

[Nga: Mỹ muốn khiêu khích Iran vi phạm các nghĩa vụ theo JCPOA]

Ông Zarif thường cho rằng cái gọi là Nhóm B, trong đó có ông Bolton, có khả năng thúc giục Tổng thổng Mỹ xung đột với Iran.

Trước đó, ngày 10/9, Tổng Thống Mỹ Donald Trump thông báo đã sa thải Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Ông Bolton, 70 tuổi, là cố vấn an ninh quốc gia thứ ba của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Bolton đảm nhận vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, ông và ông chủ Nhà Trắng lại có những vất đồng về các vấn đề chính sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không.