Iran thể hiện mong muốn hàn gắn mối quan hệ với UAE

Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/9 ra tuyên bố nêu rõ trong buổi tiếp tân Đại sứ UAE ngày 13/9, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh Tehran mong muốn mở rộng quan hệ với các nước láng giềng.
Iran thể hiện mong muốn hàn gắn mối quan hệ với UAE ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết Tehran mong muốn tăng cường quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đồng thời hoan nghênh đại sứ của vương quốc này quay trở lại Iran sau 6 năm vắng mặt.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/9 ra tuyên bố nêu rõ trong buổi tiếp tân Đại sứ UAE Saif Mohammed al-Zaabi ngày 13/9, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh Tehran mong muốn mở rộng quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có UAE, đồng thời khẳng định các quốc gia trong khu vực cần hợp tác vì sự ổn định chung.

[Ngoại trưởng Iran và Trung Quốc thảo luận về hợp tác song phương]

UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác đã hạ cấp quan hệ với Tehran vào năm 2016 sau khi những người biểu tình Iran tấn công các cơ quan ngoại giao của Saudi Arabia ở Iran do chính quyền Riyadh hành quyết giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Nimr al-Nimr.

Bất chấp quan hệ ngoại giao bị hạ cấp, UAE vẫn duy trì các mối quan hệ kinh tế bền vững với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Vào tháng 7 năm nay, UAE cân nhắc đưa đại sứ trở lại Iran với mong muốn tăng cường các mối quan hệ song phương. Tháng 8 vừa qua, Iran thông báo Kuwait cũng đã cử đại sứ đầu tiên tới Tehran kể từ năm 2016./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục