Syria hoan nghênh Iran giúp giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian nhấn mạnh hoàn toàn sẵn sàng đóng vai trò trung gian để ngăn chặn hoạt động quân sự ở miền Bắc Syria cũng như thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ.
Syria hoan nghênh Iran giúp giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad tuyên bố nước này hoan nghênh việc Iran đóng vai trò nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa Damascus và Ankara cũng như đạt được tiến triển chính trị.

Căng thẳng đã gia tăng trong nhiều tuần qua sau khi chính quyền Ankara tuyên bố kế hoạch áp đặt một vùng đệm ở phía Bắc Syria tại khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd ở khu vực này.

[Ngoại trưởng Iran đến Syria để xoa dịu căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ]

Tối 2/7, trả lời họp báo chung với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian, người tới thăm Syria để thảo luận cách thức giảm thiểu căng thẳng, Ngoại trưởng Mekdad nêu rõ, bất kỳ giải pháp nào cũng phải dẫn đến kết quả lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi lãnh thổ Syria, chấm dứt các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Syria và Ankara ngừng hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy ở Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh Iran hoàn toàn sẵn sàng trong việc đóng vai trò trung gian để ngăn chặn hoạt động quân sự ở miền Bắc Syria, cũng như thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Amir-Abdollahian tới Syria diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở thủ đô Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.