Iran tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm nhất

Iran khẳng định không nhượng bộ nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này và nhóm P5+1, đồng thời tuyên bố đã "chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản nguy hiểm nhất."
Iran tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm nhất ảnh 1 Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 8/5, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani cho rằng việc Mỹ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức), có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ không có lợi cho Washington vì Tehran sẽ không có bất kỳ nhượng bộ mới nào.

Hãng thông tấn FARS dẫn phát biểu của ông Shamkhani nêu rõ: “Họ bằng cách này hay cách khác đã hiểu rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ giữ vững lập trường kiên quyết phản đối chiến lược (gây sức ép với Iran) và sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu sách quá đáng nào.”

Theo quan chức Iran, những nỗ lực nhằm gây sức ép với Tehran rốt cuộc sẽ thất bại. Ông Shamkhani lưu ý: “Nếu thỏa thuận hạt nhân này bị hủy bỏ bởi động thái của Mỹ, tất nhiên, điều đó sẽ không có lợi cho Mỹ… Nếu Mỹ bắt đầu đối đầu với Iran, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không ở trong tình thế bị động.”

[EU thảo luận vào phút chót với Iran trước quyết định của ông Trump]

Trước đó, ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thông báo quyết định của mình về việc liệu có rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran hay không vào rạng sáng 9/5 theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, Phó Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami tuyên bố Iran chuẩn bị sẵn sàng cho “những kịch bản nguy hiểm nhất về những mối đe dọa” nhằm vào nước này khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thông báo về thỏa thuận hạt nhân đã ký với Tehran hồi năm 2015.

Tướng Salami nêu rõ: “Hôm nay, Iran ở thế vượt trội và những kẻ thù của chúng tôi, trong đó có Mỹ, chính quyền Do Thái (Israel) và những chính quyền bù nhìn ở khu vực nên biết rằng Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản nguy hiểm nhất về những mối đe dọa.”

Theo ông Salami, Iran đã chứng minh rằng họ không thể bị đánh bại và có đủ năng lực bảo vệ đất được trước nhiều kẻ thù.

Ông nhấn mạnh rằng Iran hiện là một “siêu cường quốc” ở khu vực, đồng thời khẳng định nhân dân Iran không e sợ những lệnh trừng phạt của Mỹ hay hành động gây hấn quân sự của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục