Giám đốc AEOI Ali Akbar Salehi cho biết Iran có ý định xây dựng các nhà máy điệndọc các bờ biển Vịnh Persian và Biển Caspi, song hiện tại ưu tiên xây dựng dọcVịnh Persian phục vụ điện cho các nhà máy sản xuất nước ngọt từ nước biển đểcung cấp cho các tỉnh miền Nam.
Ngoài ra, Iran cũng sẽ cho vận hành dây chuyền sản xuất uranium dioxide (UO2)được làm giàu trong ba tháng tới. Lượng UO2 được làm giàu này sẽ được sử dụng đểcung cấp nhiên liệu hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Iran đã tiếp quản việc điều hành nhà máy hạt nhân Bushehr từ Nga ngày 23/9 vừaqua. Đây là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran nói riêng và khu vực TrungĐông nói chung.
[Nga giao nhà máy điện nguyên tử Bushehr cho Iran]
Với tổng công suất 1.000 MW, nhà máy hiện đang vận hành dưới sự giám sát của Cơquan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Trong cuộc họp Ủy ban kinh tế chung diễn ra cùng ngày, Iran và Nga cũng nhấttrí xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới có tổng công suất 4.000 MW.
Cũng trong ngày 23/10, ông Salehi khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác với Cơ quanNăng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về “những vấn đề còn tồn tại” liên quan đếnchương trình hạt nhân của Iran.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Salehi nêu rõ Iran sẵn sàng tự nguyệnhợp tác với IAEA trong "các vấn đề được đặt ra về phương diện quân sự có thểliên quan tới chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, mặc dù vấn đề này nằmngoài phạm vi hoạt động của IAEA." Ông cũng nhấn mạnh đây là tranh cãi duy nhấtchưa được giải quyết giữa Iran và IAEA.
Ngày 27/9 vừa qua, sau các cuộc thương lượng giữa đoàn đàm phán của Iran vàIAEA, Tehran đã bày tỏ sẵn sàng đi đến thỏa thuận với IAEA về hoạt động thanhsát hạt nhân.
Đây là cuộc đàm phán thăm dò đầu tiên sau khi Iran chỉ định đoàn đàm phán mới.Hai bên cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và sẽđược tiếp tục vào ngày 28/10./.