Iraq: Tên lửa bắn vào khu vực gần Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad

Ba quả tên lửa đã bắn vào một khu dân cư ở thủ đô Baghdad, gần Vùng Xanh, nơi có đại sứ quán của Mỹ và nhiều nước khác cũng như các tòa nhà Chính phủ Iraq.
Iraq: Tên lửa bắn vào khu vực gần Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ndtv.com)

Một quan chức an ninh Iraq ngày 31/10 cho biết 3 quả tên lửa đã bắn vào một khu dân cư ở thủ đô Baghdad, gần Vùng Xanh, nơi có đại sứ quán của Mỹ và nhiều nước khác cũng như các tòa nhà Chính phủ Iraq.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin giấu tên cho biết cả 3 tên lửa đều rơi xuống quận Mansur thuộc thủ đô Baghdad.

Một tên lửa rơi gần bệnh viện Trăng Lưỡi liềm Đỏ, trong khi 2 tên lửa còn lại rơi xuống gần một ngân hàng và sở quản lý nước của quận này. May mắn không có thương vong.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ tấn công trên.

Đây là vụ tấn công tên lửa đầu tiên nhằm vào Vùng Xanh ở Baghdad kể từ sau vụ tấn công ngày 29/7 vừa qua.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Iraq đang tiến hành kiểm phiếu cuộc bầu cử quốc hội ngày 10/10 vừa qua ở nước này.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Conquest Alliance, cánh chính trị của liên minh bán quân sự Hashed-al-Shaabi, đã thất bại trong cuộc bầu cử.

Các lãnh đạo của Hashed phản đối kết quả này và một số người ủng hộ nhóm này đã tổ chức biểu tình trên con đường dẫn tới Vùng Xanh trong tháng này.

Mạng lưới Hashed được cho là cực lực phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Iraq.

Hiện khoảng 2.500 binh sỹ Mỹ vẫn đồn trú ở Iraq. Từ năm 2022 số binh sỹ này sẽ chính thức hạn chế vai trò ở mức “cố vấn” cho các lực lượng an ninh Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục