Iraq trao trả 8 tấn tài liệu và hiện vật thời chiến tranh cho Kuwait

Phía Kuwaitt cho biết thêm rằng các tài liệu và hiện vật mới được bàn giao từng thuộc sở hữu của Đại học Kuwait, Bộ Thông tin Kuwait và nhiều cơ quan khác tại quốc gia này.
Iraq trao trả 8 tấn tài liệu và hiện vật thời chiến tranh cho Kuwait ảnh 1Nhân viên Bộ Thông tin Kuwait kiểm tra các hộp chứa tài liệu. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/3, Iraq đã trao trả 8 tấn tài liệu và những hiện vật khác lấy từ Kuwait trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.

Giới chức hai nước cho biết đây là lần thứ 3 kể từ năm 2019 phía Iraq trao trả các tài liệu và hiện vật cho Kuwait.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, trợ lý Ngoại trưởng Kuwait, Nasser al-Hain, đã hoan nghênh động thái tích cực thể hiện thiện chí của Iraq tuân thủ cam kết trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giúp củng cố quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Phía Kuwaitt cho biết thêm rằng các tài liệu và hiện vật mới được bàn giao từng thuộc sở hữu của Đại học Kuwait, Bộ Thông tin Kuwait và nhiều cơ quan khác tại quốc gia này.

[Cuộc chiến giá dầu - Khởi đầu của một trật tự thế giới dầu mỏ mới?]

Kuwait mong muốn hai bên duy trì hợp tác và triển khai thêm những hoạt động khác nhằm hoàn tất quá trình bàn giao.

Về phần mình, đại diện Bộ Ngoại giao Iraq Qahtan al-Janabi cho biết nước này trước đó đã nhận được danh sách những hiện vật và tài liệu bị mất tích, sau đó dựa vào danh sách này để tiến hành quy trình trao trả cho Kuwait.

Quan chức Iraq cũng khẳng định quốc gia này mong muốn phát triển quan hệ song phương với Kuwait và vượt qua mọi khó khăn để tái thiết lập các mối quan hệ, mở ra chương mới trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa.

Sau chiến tranh vùng Vịnh, giữa Iraq và Kuwait có trao đổi dân sự nhưng giữa hai bên vẫn tồn tại mâu thuẫn trong một số vấn đề về biên giới và trao trả hài cốt các binh lính hy sinh trong chiến tranh.

Iraq đã chi khoảng 50 tỷ USD tiền bồi thường chiến tranh cho quốc gia láng giềng và còn khoảng 3,8 tỷ USD cần phải trả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục