Israel cảnh báo không khoan nhượng cho sự hiện diện của Iran tại Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran rằng ông sẽ không khoang nhượng cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria.
Israel cảnh báo không khoan nhượng cho sự hiện diện của Iran tại Syria ảnh 1Thủ tướng Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 17/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran rằng ông sẽ không khoan nhượng cho sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria.

Thủ tướng Netanyahu còn cho biết nội dung cuộc gặp của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đang có chuyến thăm tới quốc gia Trung Đông này chủ yếu tập trung vào những nỗ lực của Tehran thiết lập sự hiện diện tại Syria. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định: "Iran phải hiểu rằng Israel sẽ không cho phép điều này xảy ra."

[Israel: Tổng thống Assad cho phép Iran lập căn cứ quân sự ở Syria]

Cuộc gặp nói trên diễn ra một ngày sau khi Israel đã phá hủy một bệ phóng tên lửa phòng không do Nga sản xuất tại Syria.

Israel hầu như đứng ngoài lề cuộc chiến tại Syria, nhưng đã thực hiện hàng chục vụ không kích nhằm vào các đoàn xe chở vũ khí cho lực lượng Hezbollah của Liban. Ngoài ra, Tel Aviv cũng quan ngại Iran sẽ hiện diện tại quốc gia láng giềng Syria.

Israel và Nga đã thiết lập cơ chế đặc biệt ngăn chặn va chạm giữa lực lượng không quân của hai nước tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục