Israel công bố kết quả điều tra phần mềm gián điệp Pegasus trong nước

Bộ Tư pháp Israel khẳng định không có dấu hiệu cảnh sát Israel sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus mà không có lệnh của tòa án để xâm nhập điện thoại của bất cứ người nào mà báo chí đã nêu tên.
Israel công bố kết quả điều tra phần mềm gián điệp Pegasus trong nước ảnh 1Trụ sở công ty NSO tại Herzliya, gần Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, chính phủ Israel đã công bố kết quả điều tra đối với các cáo buộc cảnh sát nước này sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus để theo dõi công dân, theo đó nêu rõ không tìm thấy bằng chứng cảnh sát sử dụng phần mềm này xâm nhập điện thoại của một số người mà không có lệnh của tòa án. 

Nhóm điều tra gồm 3 thành viên, do Phó Tổng chưởng lý Amit Merari đứng đầu, xác nhận cảnh sát đã xâm nhập thành công điện thoại của một cá nhân theo lệnh của tòa án.

Tuy nhiên, kết quả cuộc điều tra không xác nhận các cáo buộc do nhật báo Calcalist đưa ra về việc cảnh sát xâm nhập điện thoại của hàng chục công dân Israel mà không có lệnh của tòa án. Báo này nêu tên 26 người bị cảnh sát tìm cách xâm nhập điện thoại.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Israel khẳng định: "Không có dấu hiệu cảnh sát Israel đã sử dụng phần mềm Pegasus mà không có lệnh của tòa án để xâm nhập điện thoại của bất cứ người nào mà báo chí đã nêu tên."

Nhóm điều tra do ông Merari đứng đầu cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra các cáo buộc cảnh sát lạm quyền trong việc sử dụng phần mềm gián điệp nhằm vào công dân mà không có lệnh của tòa án, theo đó sẽ mở rộng diện điều tra ra ngoài danh sách 26 cá nhân đã được báo Calcalist công bố.

[Cảnh sát Israel dùng phần mềm Pegasus theo dõi cả quan chức chính phủ]

Phần mềm Pegasus do công ty NSO Group phát triển nhằm phục vụ mục đích chống tội phạm.

Phần mềm này cho phép kích hoạt từ xa camera hoặc micro của điện thoại và thu thập dữ liệu.

Phần mềm này là tâm điểm của một vụ bê bối năm ngoái sau khi một danh sách khoảng 50.000 mục tiêu giám sát tiềm năng trên toàn thế giới được công khai, trong đó có cả các nguyên thủ quốc gia, nhà báo, chính trị gia, luật sư...

NSO Group đã bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" thương mại vào tháng 11/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục