Israel lo ngại trước sự trỗi dậy của phong trào Hezbollah

Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely cho biết nước này sẽ hối thúc Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về sự tăng cường vũ trang của phong trào Hezbollah tại Liban.
Israel lo ngại trước sự trỗi dậy của phong trào Hezbollah ảnh 1Các thành viên phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. (Nguồn: yalibnan.com)

Theo hãng AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely ngày 27/8 cho biết nước này sẽ hối thúc Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về sự tăng cường vũ trang của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Liban trong chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Liên hợp quốc tới nhà nước Do Thái kể từ khi nhậm chức.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã lên án Chỉ huy Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) với cáo buộc "mắt nhắm mắt mở" trước hoạt động buôn lậu vũ khí của phong trào Hezbollah.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Hotovely khẳng định: "Haley đã đúng. Chúng tôi sẽ không cho phép sự phớt lờ này tiếp tục."

[Ông Trump: Hezbollah là mối đe dọa với toàn bộ khu vực Trung Đông]

Theo nữ quan chức này, sự triển khai của Hezbollah dọc biên giới Liban với Israel sẽ là "một vấn đề rất trọng tâm" trong các cuộc thảo luận với ông Guterres.

Dự kiến, ông Guterres sẽ tới Israel vào tối nay và có các cuộc họp với các lãnh đạo và quan chức Israel và Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục