Israel quyết định đóng cửa không phận trên cao nguyên Golan

Sau cuộc không kích gần biên giới Syria khiến nhiều quân nhân Iran và thành viên Hezbollah thiệt mạng, Israel đã quyết định đóng cửa không phận trên cao nguyên Golan.
Israel quyết định đóng cửa không phận trên cao nguyên Golan ảnh 1Binh sĩ Israel tuần tra tại khu vực biên giới giữa vùng đất chiếm đóng trên Cao nguyên Golan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 20/1 cho biết nước này đã đóng cửa không phận trên cao nguyên Golan và chỉ thị cho các máy bay dân sự tránh xa khu vực trên.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều quân nhân Iran và thành viên Hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích gần biên giới bên phía Syria hôm 18/1.

Cuộc không kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào đoàn xe gần thành phố Quneitra của Syria đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có một viên tướng thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Thông báo cho biết do căng thẳng leo thang sau cuộc tấn công, không phận trên khu vực phía Bắc của Israel, phía Đông sông Jordan, đã bị đóng cửa đối với tất cả các máy bay dân sự, trừ máy bay phục vụ nông nghiệp.

Tuy nhiên, sân bay Rosh Pina trong khu vực vẫn mở cửa cho tất cả các máy bay.

Cùng ngày, các nguồn tin đối lập Syria cho biết quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã giảm thiểu sự hiện diện tại khu vực biên giới với Israel để nhường quyền kiểm soát cho Hezbollah. Theo đó, các thành viên Hezbollah đã có mặt tại các căn cứ bí mật ở khu vực Quneitra từ năm 2013.

Theo Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, Rami Abdulrahman, "các thành viên Hezbollah và quân đội Iran đã lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Israel tại cao nguyên Golan"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục