Israel sẽ xây dựng nhà máy khử mặn nước biển

Trước tình trạng nước thiếu nước ngọt nghiêm trọng, Chính phủ Israel đã thông qua dự án xây một nhà máy mới khử mặn nước biển.
Trước tình trạng nước thiếu nước ngọt nghiêm trọng, Chính phủ Israel ngày 20/6 đã quyết định thông qua dự án xây một nhà máy mới khử mặn nước biển.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu cho biết dự án này có tầm quan trọng quốc gia cao nhất và là một phần của kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho thế kỷ 21.

Ông Netayahu còn nhấn mạnh rằng Israel trong những năm gần đây đã rơi vào cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, với mức tiêu thụ hàng năm khoảng 700 triệu m3 nước cho sinh hoạt, 450 triệu m3 nước cho nông nghiệp và 100 triệu m3 nước cho công nghiệp, trong khi ba nhà máy khử mặn mà nước này hiện có chỉ đạt công suất tổng cộng 292 triệu m3 nước sinh hoạt/năm.

Ông cho biết nhà máy mới sẽ tạo ra 150 triệu m3 nước ngọt mỗi năm, bù đắp khoảng 1/4 mức thiếu hụt nước sinh hoạt hàng năm hiện nay của nước này.

Nhà máy mới mang tên chính địa danh, nơi đặt nhà máy là vùng Sorek ở phía Nam thủ đô Tel Aviv.

Dự án này nằm trong kế hoạch khử mặn nước biển thành nước ngọt nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nước đang cạn kiệt từ sông Jordan, vùng biển Galilee, và các tầng nước ngầm.

Chi phí xây dựng nhà máy Sorek lên đến 530 triệu USD.

Theo phương tiện thông tin đại chúng Israel, nhà máy này trong tương lai sẽ đạt công suất 300 m3/năm, trở thành một trong những nhà máy khử mặn nước biển lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục