Italy gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến trong 72 giờ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến nghiêm trọng, chính phủ Italy đang phải gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến dể đối phó với số bệnh nhân tăng vọt.

Ngày 18/3, chính quyền thành phố Piacenza của Italy đã bắt đầu dọn dẹp một khu đất trống của quân đội để xây dựng một bệnh viện dã chiến phục vụ cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Dự kiến, bệnh viện này sẽ được xây dựng chỉ trong vòng 72 giờ.

Một bệnh viện khác cũng sẽ được dựng lên ở khu vực Crema của vùng Lombardy.

Trong ngày 18/3, Italy đã ghi nhận thêm 4.207 ca mắc COVID-19, trong đó có 475 người tử vong.

Cho đến nay, Italy đã ghi nhận 35.713 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2.978 trường hợp tử vong và 4.025 ca hồi phục./.

(Vietnam+)