Italy: Thời tiết xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu dân

Tại Italy, thời tiết xấu với gió mạnh, trời lạnh và mưa lớn đã khiến 2 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân trong ngày 5/3.
Italy: Thời tiết xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu dân ảnh 1Một vụ tai nạn xe hơi ở Italy do thời tiết xấu. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Thời tiết xấu với gió mạnh, trời lạnh và mưa lớn đã khiến 2 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở nhiều vùng của Italy trong ngày 5/3.

Hai nạn nhân của đợt thời tiết xấu này sống ở Tuscany và Marche, những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một người đàn ông 41 tuổi đã thiệt mạng vì bị một tảng đá lớn rơi từ bên đường vào trúng xe ô tô khi đang lưu thông trên đường ở tỉnh Lucca. Trong khi đó, một phụ nữ ở tỉnh Urbino đã chết sau khi bị cây đổ trúng người trên đường đi làm.

Hai lính cứu hỏa cũng bị thương nặng do cây đổ trong khi tham gia cứu hộ ở Florence.

Mưa lớn kéo dài trong ngày 5/3 cùng với gió có vận tốc trên 140 km/h đã khiến giao thông đường bộ, đường sắt, đường không và đường thủy ở hai vùng này gián đoạn hoàn toàn trong nhiều giờ.

Báo chí Italy đưa tin hàng trăm cây lớn đã bị đổ ở các thành phố lớn của các vùng này. Nhiều trường học đóng cửa trong ngày 5/3.

Tại các vùng khác ở miền Trung và Nam Italy, tình hình không nghiêm trọng bằng, nhưng đời sống của nhiều triệu người cũng bị ảnh hưởng khi đợt thời tiết xấu tràn qua.

Tại Napoli, thành phố lớn thứ 3 của Italy, một bức tường lớn đã đổ sụp ở ngoại ô, trôn vùi hàng chục xe ô tô, nhưng không có thương vong về người.

Tại thủ đô Rome, nhiều cây cổ thụ đã bật gốc, trong khi giao thông ở các tuyến đường lớn ở vành đai bị tắc nghẽn do cây đổ và đường bị sạt lở.

Ở vùng Abruzzo, hàng trăm trường học đã đóng cửa sau khi mưa lớn kéo dài từ chiều 4/3 và gió lớn khiến việc đi lại rất khó khăn.

Trong khi đó, ở vùng Umbria, một số nơi đã mất điện trên diện rộng và tuyết đã rơi trở lại, do nhiệt độ xuống thấp.

Theo Cơ quan cứu hộ Italy, thời tiết xấu sẽ còn ảnh hưởng đến các vùng miền Bắc và Trung Italy trong ngày 6/3, với mưa lớn ở nhiều nơi, khiến nước sông bắt đầu dâng cao. Cảnh báo lũ đã được thiết lập ở các vùng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục