Italy thực thi nhiều biện pháp hiệu quả bảo vệ môi trường

Italy đã công bố chương trình quốc gia giải quyết vấn đề rác thải thực phẩm; thực hiện chiến dịch tẩy chay thuốc lá; tổ chức liên hoan phim và triển lãm tranh về môi trường.
Italy thực thi nhiều biện pháp hiệu quả bảo vệ môi trường ảnh 1(Nguồn: telegraph.co.uk)

Trên khắp các thành phố của Italy ngày 5/6 đã diễn ra một chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề "Lên tiếng vì mực nước biển."

Bộ Môi trường nước này đã công bố chương trình quốc gia nhằm giải quyết vấn đề rác thải thực phẩm thông qua nhiều phương pháp, từ tăng cường chuyển các loại thực phẩm không bán hết tới các tổ chức từ thiện, đến việc thỏa thuận với các công ty và các cơ sở nhằm hạn chế rác thải tận gốc.

Những tài liệu tuyên truyền sẽ được đặt tại các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí...

Ngoài ra, hưởng ứng sự kiện này, người dân Italy còn gửi gắm thông điệp về một nền hòa bình xanh thông qua chiến dịch ảnh ghi lại những tác động của biến đổi khí hậu (lũ lụt) tới người dân ven biển, bên cạnh việc tham gia chiến dịch tẩy chay thuốc lá tại Milan và các thị trấn lân cận.

Ở Florence, nghiệp đoàn nông nghiệp lớn nhất Italy Coldiretti đã chỉ ra rằng bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế, doanh thu có được từ hoạt động tiêu dùng các "sản phẩm xanh" trên toàn Italy năm ngoái đạt mức kỷ lục, xấp xỉ 20 tỷ euro (27 tỷ USD), cao hơn 65% so với năm 2007; xu hướng sử dụng các sản phẩm hữu cơ tăng tới 70% trong giai đoạn 2009-2013.

Với sự tài trợ của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), thành phố công nghiệp Turin miền Bắc Italy đã đăng cai Liên hoan phim môi trường CinemAmbiente lần thứ 17, bên cạnh việc tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ giữa các tác giả, nhiều cuộc trưng bày, giới thiệu sách; các buổi hòa nhạc nhằm quảng bá phim và nâng cao nhận thức "sống xanh."

Ngoài những thành phố kể trên, thị trấn Monreale trên đảo Sicily đã tổ chức một triển lãm tranh quy mô lớn nhằm ngợi ca những đóng góp của các hiệp hội địa phương hoạt động vì môi trường, đồng thời quảng bá nhà máy tái chế thông minh tại thị trấn này.

Cùng ngày, các chuyên gia tham dự hội nghị được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ở thủ đô Rome cũng đã đề xuất những ý tưởng và thảo luận cách thức "đương đầu" với những thách thức môi trường trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục