Italy và Anh nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương

Italy và Anh đang thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác trong các vấn đề, trong đó có vấn đề Ukraine và tác động của cuộc chiến tại đây đối với nền kinh tế, giá cả, năng lượng và an ninh lương thực.
Italy và Anh nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Florentine)

Trong chuyến thăm Italy từ ngày 8-9/2 của ba bộ trưởng Anh, quan chức hai nước Italy và Anh nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, bao gồm cả kinh tế và năng lượng.

Việc ba bộ trưởng Anh - gồm Ngoại trưởng James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và Bộ trưởng Thương mại Kemi Badenoch - có mặt tại Rome để tham dự Diễn đàn Pontignano lần thứ 30 xác nhận mong muốn tăng cường quan hệ và cam kết của các cơ quan ngoại giao trong việc biến mong muốn này thành hiện thực.

Diễn đàn Pontignano - một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất trong quan hệ song phương Anh-Italy - có sự tham gia Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto.

Các chính trị gia, doanh nhân, nhà nghiên cứu, chuyên gia về an ninh, kinh tế, năng lượng và chính trị quốc tế, cũng như các nhà báo của cả hai nước cũng tham dự diễn đàn.

Còn tại Hội nghị 2+2 của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước, quan chức hai bên đã thảo luận việc tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh, trong đó có việc đẩy mạnh các nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong những tháng tới về các mặt quân sự, nhân đạo và kinh tế.

Việc tăng cường quan hệ giữa Anh và Italy sẽ được xây dựng dựa trên Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu, được hai nước và Nhật Bản công bố hồi tháng 12 năm ngoái nhằm phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Hai Ngoại trưởng Italy và Anh cũng thảo luận về cách thức hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn để ngăn cản người di cư bất hợp pháp đến châu Âu, bao gồm việc thông qua hợp tác với các quốc gia mà người di cư xuất phát cũng như các nước nằm trên các tuyến đường quá cảnh sang châu Âu.

[Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ-Italy-Anh họp bàn về Ukraine]

Trước đó, Italy và Anh đã ký một thỏa thuận về quan hệ đối tác xuất khẩu và đầu tư nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại song phương. Đây là lần đầu tiên của Anh ký một thỏa thuận như vậy với một thành viên Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi London rời khỏi khối này.

Bộ trưởng Thương mại Anh Badenoch nhấn mạnh: "Quan hệ đối tác này đánh dấu cột mốc đáng kể trong quan hệ hợp tác thương mại của Anh với châu Âu.

Nó thể hiện cách thức một nước Anh độc lập có thể hưởng lợi như thế nào từ các thỏa thuận thương mại đầy tham vọng với thế giới, đồng thời củng cố mối quan hệ thương mại vốn đã mạnh mẽ và thịnh vượng với các thành viên EU."

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp nhau hồi đầu tháng 11 năm ngoái, bên lề Hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc (COP27) tại Ai Cập để đặt nền móng cho mối quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước cùng phải tìm kiếm các giải pháp cho những khó khăn kinh tế và sự ủng hộ đối với Ukraine.

Anh và Italy đang thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác trong các vấn đề từ đối phó với vấn nạn di cư bất hợp pháp đến cuộc chiến ở Ukraine, cũng như tác động chung của cuộc chiến này đối với nền kinh tế, giá cả, năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu.

Italy và Anh nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ảnh 2Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở London, Anh, ngày 8/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/2, trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU về di cư, dự kiến được tổ chức trong hai ngày 9-10/2, Italy đã đề xuất thiết lập các hành lang di cư do EU tài trợ.

Trong khi đó, về vấn đề Ukraine, hôm 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Anh để kêu gọi viện trợ và giành được cam kết huấn luyện phi công Ukraine sử dụng các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Anh đang xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng việc chuyển giao sẽ cần sự chấp thuận của các đối tác trong liên doanh chế tạo máy bay Eurofighter là Đức, Italy và Tây Ban Nha.

Trước khi Tổng thống Zelensky đến London, Văn phòng Thủ tướng Anh đã thông báo kế hoạch mở rộng chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine, trong đó có cả lực lượng không quân, "để đảm bảo các phi công có thể lái được các máy bay chiến đấu hiện đại tiêu chuẩn NATO trong tương lai."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục