Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa TiềnGiang và Tổ chức JICA (Nhật Bản) nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch sinh tháimiệt vườn tại địa phương kết hợp với bảo tồn và giữ gìn những ngôi nhà cổ trongdi sản văn hóa du lịch rất quý tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnhTiền Giang nói riêng.
Thông qua lễ hội quảng bá các sản phẩm du lịch với du kháchtrong nước, ngoài nước, đặc biệt là tôn vinh loại hình du lịch thông qua di sản(di tích làng cổ) để thu hút du khách cũng như tạo điều kiện để nhân dân địaphương tham gia hoạt động kinh doanh du lịch theo hướng xã hội hóa và được hưởnglợi từ du lịch.
Trong hai ngày, lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đặc sắc đã thuhút đông đảo du khách trong nước, ngoài nước. Nổi bật có các hội thi làm sản vậtquà bánh và hàng lưu niệm, thi trái cây ngon và chưng mâm ngũ quả, thi ẩm thực,các hoạt động nghệ thuật-thể dục thể thao... Ngoài ra, còn có các hoạt động trênsông nước như đua thuyền, thuyền chèo đưa đón du khách, thả đèn hoa đăng trênsông...
Cùng ngày, Tiền Giang tổ chức khánh thành ba công trình du lịch tại làng cổ ĐôngHòa Hiệp là bến tàu, nhà nghỉ mát, cầu tàu du lịch. Tổng kinh phí ba công trìnhlà 1,94 tỷ đồng do Tổ chức JICA tài trợ.
Làng cổ Đông Hòa Hiệp có lịch sử từ đầu thế kỷ 19 thuộc huyện Cái Bè (TiềnGiang) là một trong bốn ngôi làng cổ của cả nước được Tổ chức JICA (Nhật Bản)tham gia bảo tồn../.