KFOR tăng lực lượng trước tổng tuyển cử tại Serbia

Hàng trăm binh lính và sĩ quan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Kosovo, bổ sung cho Lực lượng an ninh quốc tế (KFOR).

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, ngày 30/4, hàng trăm binh lính và sĩquan của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Kosovo, bổ sung choLực lượng an ninh quốc tế (KFOR) trong bối cảnh Serbia sẽ tiến hành bầu cử tổngthống, quốc hội và chính quyền địa phương vào ngày 6/5 tới.

 

Thư ký báo chí KFOR Mark Shtimmler xác nhận 700 lính và sĩ quan, gồm 550người Đức và 150 người Áo, được tăng cường cho KFOR theo đề nghị của Tư lệnhKFOR là tướng Erhard Drevs (Đức) nhằm ngăn chặn khả năng xung đột có thể nổ ragiữa người gốc Albania và người Serbia sinh sống tại Kosovo - tỉnh trực thuộcSerbia nhưng đã tuyên bố độc lập đầu vào năm 2008.

 

Bất chấp sự phản đối của Pristina, Belgrade tuyên bố sẽ tiến hành bỏ phiếutại phía Bắc Kosovo, nơi có gần 130.000 người Serbia sinh sống trong tổng số 2triệu người dân của tỉnh ly khai này.

 

KFOR bắt đầu thực hiện sứ mệnh tại Kosovo từ mùa Hè 1999 trên cơ sở nghịquyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

 

Hiện KFOR có 6.226 lính và sĩ quan thuộc 29 nước so với 46.000 người cáchđây 13 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Áo trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Áo cho biết nước này đã tuyên bố 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna là "những nhân vật không được hoan nghênh" do liên quan đến các hoạt động bị cho là không phù hợp với tư cách ngoại giao.