Khả năng gia tăng làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2, thứ 3 ở Nga

Chuyên gia cho rằng đợt gia tăng các ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới thứ 2 và thậm chí thứ 3 có thể xảy ra tại Nga khi Moskva không có vắcxin hoặc không còn miễn dịch cộng đồng.
Khả năng gia tăng làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2, thứ 3 ở Nga ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 2/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại dịch Trung ương thuộc Cơ quan Giám sát Vệ sinh Nga Alexander Gorelov nhận định đợt gia tăng các ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới thứ 2 và thậm chí thứ 3 có thể xảy ra tại nước này khi Moskva không có vắcxin hoặc không còn miễn dịch cộng đồng với bệnh này nữa.

[Nga thử nghiệm thuốc chống virus favipiravir cho kết quả hứa hẹn]

Phát biểu trên đài truyền hình Channel One, chuyên gia này cho hay: "Rõ ràng là bất khả thi để đưa tỷ lệ lây nhiễm xuống mức 0, đó là lý do tại sao tôi cho rằng sẽ có một đợt gia tăng lây nhiễm thứ 2 và thậm chí là thứ, 3 trừ khi chúng ta được bảo vệ bởi miễn dịch cộng đồng hay một loại vắcxin hiệu quả."

Theo Worldomerters, tính đến 14 giờ ngày 14/5 (giờ Việt Nam), Nga ghi nhận 242.271 ca mắc COVID-19, trong đó  2.212 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục