Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc

Lễ khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2011, tổ chức sáng 18/2, tại Di tích quốc gia chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương.
Lễ khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2011 và tưởng niệm 677năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang tôn giả (1334 - 2011), tổ chức sáng18/2 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Tân Mão), tại Di tích quốc gia chùa Côn Sơn ởphường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đây là lễ hội lớn, đặc sắc của địa phương, mang đậm vẻ linh thiêng của vùngđất phát tích Phật giáo Trúc Lâm.

Di tích Côn Sơn là một trong những cơ sở phát tích Thiền phái Phật giáo Trúc Lâmthời Trần, cũng là địa danh gắn bó cuộc đời của Danh nhân Văn hóa thế giớiNguyễn Trãi. Quần thể di tích Côn Sơn gồm khu vực núi Kỳ Lân, núi Ngũ Nhạc, hồCôn Sơn, bãi rễ tự nhiên với cảnh trí “sơn thủy hữu tình,” tươi sáng mà u tịchnhư thực như mơ.

Nơi đây còn có chùa Côn Sơn cổ kính từ thời Lý, đền thờ Trần Nguyên Đán, đềnthờ Nguyễn Trãi mới dựng như một tòa ngọc giữa thảm rừng xanh bạt ngàn thông reovi vút... Đến với Côn Sơn du khách không chỉ tìm về cõi tâm linh để suy ngẫm"nhân tình thế thái," hướng thiện mà còn để thưởng ngoạn phong cảnh kỳ thú dothiên nhiên ban tặng.

Trong tiết trời mưa nhỏ, ngay từ sáng sớm khi bầu trời còn mờ hơi sương, tại sânchùa Côn Sơn đã tấp nập từng đoàn người “đổ” về chiêm bái và xem hội.

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn năm nay được tỉnh Hải Dương tổ chức “gọn nhẹ” nhưngrất trang trọng với các nghi lễ như diễn văn khai hội, cung tuyên thân thế và sựnghiệp của Đệ Tam Tổ Huyền Quang tôn giả và lễ dâng hương. Cùng với phần lễ,phần hội diễn ra rất sôi nổi, tưng bừng với các hoạt động văn hóa, thể thao vàcác trò chơi dân gian như hát quan họ, hát chèo, viết thi pháp, thi đấu vật,chọi gà, biểu diễn nghệ thuật…

Ngày 19/2, tại di tích Côn Sơn sẽ diễn ra lễ tế trên núi Ngũ Nhạc và lễ cúng đànMông Sơn thí thực, mới được phục dựng sau ba thế kỷ. Đây là hai nghi lễ mang đậmnét văn hóa truyền thống với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươitốt, vạn vật sinh sôi, nảy nở, nhân dân ấm no, hạnh phúc./.

Nguyễn Hồng Cường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tín đồ sùng đạo đã ngâm mình ở khu vực hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại, linh thiêng với niềm tin có thể gột rửa được mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi khỏi vòng luân hồi sinh tử. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Mahakumbh Mela 2025 - Lễ hội lớn nhất nhân loại

Lễ hội Mahakumbh Mela 2025 đã đi vào lịch sử như một trong những lễ hội lớn nhất của nhân loại với hơn 500 triệu tín đồ thực hiện nghi lễ tắm thánh tại  bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.