Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEM lần thứ 11

Sáng 11/11, Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu lần thứ 11 (ASEM FMM-11) kéo dài hai ngày đã khai mạc tại Gurgaon, bang Haryana của Ấn Độ.

Sáng 11/11, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 11 của Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 11 (ASEM FMM-11) đã chính thức khai mạc tại Gurgaon, bang Haryana, giáp thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng thống nước chủ nhà Ấn Độ, Hamid Ansari nhấn mạnh: Qua 17 năm hình thành và phát triển, ASEM tiếp tục khẳng định là cầu nối và diễn đàn đối thoại, hợp tác quan trọng giữa hai châu lục Á-Âu, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và phát triển bền vững.

Với chủ đề “ASEM - Cầu nối quan hệ đối tác vì tăng trưởng và phát triển,” Hội nghị năm nay là cơ hội để các nước trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ASEM, thúc đẩy tăng trưởng cũng như giải quyết các thách thức chung toàn cầu.

Các nước tham dự Hội nghị bày tỏ cảm thông sâu sắc, nhấn mạnh tình đoàn kết và khẳng định ASEM cần ủng hộ nhân dân Việt Nam và Philippines đang trực tiếp hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão Haiyan.

Sau lễ khai mạc, Hội nghị đã họp phiên chính thức đầu tiên về “Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức đối với châu Ấ và châu Âu.”

Các thành viên ASEM nhất trí rằng với thế mạnh là một diễn đàn liên khu vực quan trọng, ASEM cần đóng góp nhiều hơn nữa đối với các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính.

Các thành viên cũng nhất trí đóng góp vào nỗ lực củng cố hệ thống thương mại đa phương, bảo đảm Hội nghị WTO lần thứ 9 tại Bali vào tháng 12 tới đạt kết quả cụ thể, cũng như tiếp tục cải cách quản trị tài chính toàn cầu.

Hội nghị khẳng định các nền kinh tế Á-Âu ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, do đó cần sớm tổ chức lại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEM đã bị gián đoạn từ năm 2005 và đẩy mạnh hợp tác nhằm chuyển đôi mô hình tăng trưởng bền vững, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy đối tác công-tư nhằm xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm, kết nối khu vực và liên khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham dự phiên họp chính thức thứ hai về “Các thách thức an ninh phi truyền thống.”

Hội nghị cho rằng thế giới nói chung và hai châu lục Á-Âu nói riêng đang đối mặt với hàng loạt thách thức phi truyền thống ngày càng gay gắt và phức tạp hơn đòi hỏi sự phối hợp nhiều hơn giữa các các thành viên.

Các thành viên nhất trí ưu tiên hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nước-lương thực-năng lượng, ứng phó với thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, quản lý nguồn nước.

Hội nghị cũng nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác ASEM nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chủ nghĩa khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người, an ninh mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh trong bối cảnh cục diện chính trị chuyển dịch nhanh chóng, kinh tế thế giới phục hồi chậm, khó khăn hơn dự báo, nhu cầu gia tăng hợp tác, liên kết và nâng cao vị thế của ASEM đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Các nước hoan nghênh và đánh giá cao các đề xuất và sáng kiến của Việt Nam, nhất là cần sớm họp Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đã bị gián đoạn từ năm 2005; hợp tác bảo đảm an ninh về lương thực - nguồn nước - năng lượng cần trở thành một nội hàm ưu tiên của ASEM; hỗ trợ các chương trình tiểu vùng, khu vực như tiểu vùng Mekong và ASEAN cũng như cách tiếp cận mới trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, đa ngành, đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, nhiều thành viên khẳng định tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai thành công hai sáng kiến do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất tại Hội nghị Cấp cao ASEM 9 (tại Lào, tháng 11/2012) về quản lý bền vững nguồn nước và ứng phó với thiên tai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục