Khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023

Đến với Ngày hội, các bạn học sinh, sinh viên sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, kết nối với nhiều người bạn mới để cùng nhau xây dựng cộng đồng học sinh, sinh viên đoàn kết.
Khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023 ảnh 1Các đại biểu ấn nút khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest năm 2023. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức “Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest năm 2023” và các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2023).

Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức thiết kế nhiều hoạt động thú vị, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của học sinh, sinh viên như hoạt động trải nghiệm tại 5 khu vực gắn kết chặt chẽ với các phong trào học sinh, sinh viên khối trường học gồm: Khu vực Đạo đức tốt - Kết nối truyền thống, Học tập tốt - Kết nối tri thức, Thể lực tốt - Kết nối sức mạnh, Tình nguyện tốt - Kết nối yêu thương, Hội nhập tốt - Kết nối quốc tế.

[Đa dạng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ tân sinh viên trong học tập]

Song song với đó là các sân chơi sôi động dành cho học sinh khối Trung học Phổ thông như cuộc thi tranh biện “Lead with Lof Scholar Cup,” cuộc thi Nhảy hiện đại “Dance Festival.”

Trong buổi tối 7/1, các bạn học sinh, sinh viên sẽ tham gia chương trình “Kết nối tài năng” - kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; nhạc hội “Kết nối trẻ” với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng...

Bên cạnh các hoạt động tương tác trực tiếp, Ban tổ chức bố trí các hoạt động “Kết nối số” như triển lãm thực tế ảo kết nối truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam; chương trình tình nguyện trực tuyến “Xuân yêu thương” chia sẻ giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn vùng sâu, vùng xa.

Khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest 2023 ảnh 2Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đặc biệt, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ra mắt chuyên trang “Mua sắm ưu đãi, mua sắm giảm giá, miễn phí” cho các bạn sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên hy vọng đến với Ngày hội, các bạn học sinh, sinh viên sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, kết nối với nhiều người bạn mới để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam đoàn kết, phát triển, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vinh danh 29 đại diện của 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2022; trao 30 suất quà cho học sinh, sinh viên, cán bộ Hội Sinh viên có thành tích xuất sắc, vươn lên trong học tập, công tác.

Theo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn phục hồi, còn gặp nhiều khó khăn, điều đó tác động không nhỏ tới đời sống sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên.

Trong bối cảnh đó, tổ chức Đoàn, Hội các cấp tập trung nguồn lực, triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên với các nội dung như trao tặng 22.874 vé xe về quê đón tết; tặng 123.820 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc; tổ chức 2.443 hoạt động đón Tết và giới thiệu 6.853 việc làm cho sinh viên ăn Tết xa nhà.

Tổng nguồn lực triển khai trị giá 29,135 tỷ đồng. Với độ phủ rộng của các hoạt động do các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai, các bạn học sinh, sinh viên ở trong và ngoài nước sẽ được hỗ trợ, chăm lo đầy đủ trong dịp Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục