Khai thác di sản vịnh Hạ Long thành trụ cột kinh tế

Du lịch đã thành ngành kinh tế trụ cột đất Mỏ, với 7 triệu du khách và doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 16 lần so với năm 2011.
Kể từ khi vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới đã góp phần khôngnhỏ vào việc tăng số lượng khách và doanh thu ngành du lịch năm 2012 của tỉnhQuảng Ninh.

Con số 7 triệu lượt khách và 4.100 tỷ đồng, tăng 16 lần so với năm 2011 chothấy du lịch Quảng Ninh có bước tiến mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quantrọng đem lại nhiều lợi nhuận cho vùng đất Mỏ.

Phát huy kết quả đó, năm 2013, với quan điểm phát triển du lịch lấy tiêu chíchất lượng và hiệu quả đưa lên hàng đầu, Quảng Ninh phấn đấu doanh thu du lịchđạt 5.000 tỷ đồng, tổng số khách du lịch đạt 7,2 triệu lượt; trong đó khách quốctế đạt 2,6 triệu lượt, khách lưu trú đạt 3 triệu lượt.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động kinhdoanh du lịch, kiên quyết xử lý triệt để các vấn nạn bán hàng rong, gian lậnthương mại, chèo kéo du khách

Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhóa XII diễn ra vào giữa tháng 12/2012, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông quaNghị quyết về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thếgiới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đây được coi làmột trong những bước đi quan trọng, khẳng định vị thế của vịnh Hạ Long cũng nhưquyết tâm của Quảng Ninh trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản nàyphục vụ tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2013, Quảng Ninh sẽ tập trung nghiên cứu để có thể ban hành được các Nghịquyết, quy hoạch, đề án, quy chế nhằm cụ thể hóa các quy định của nhà nước tronglĩnh vực du lịch; chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch và đào tạonguồn nhân lực thực sự có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tìnhhình mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định du lịchđược xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội củatỉnh phát triển theo hướng bền vững. Tỉnh đang lựa chọn Tập đoàn BCG của Mỹ làmột trong những nhà tư vấn hàng đầu thế giới để lập quy hoạch phát triển du lịchcủa tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy cho biết năm2013, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thường niênnhư Lễ hội Carnaval Hạ Long 2013, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnhcác hoạt động nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh du lịch. Tỉnh cũng đẩymạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như tăng cườngcác hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt với các nước trên thế giới.

Quảng Ninh đang tập trung đầu tư các trung tâm vui chơi giải trí tại vịnh HạLong, đầu tư kéo dài tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ra Quảng Ninh, xâydựng sân bay Vân Đồn, để tạo điều kiện thuận lợi kết nối thủ đô Hà Nội với QuảngNinh và các địa phương lân cận./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục