Khai trương khu di tích lịch sử nơi Đảng NDCM Lào được thành lập

Nam Xoi được coi là cái nôi của cách mạng Lào, nơi đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Đảng Nhân dân, tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.
Khai trương khu di tích lịch sử nơi Đảng NDCM Lào được thành lập ảnh 1Các Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Lào cắt bằng khánh thành giai đoạn một Di tích lịch sử Namxoi. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 7/12, tại cửa khẩu Nam Xoi, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh, đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn một khu di tích lịch sử Nam Xoi.

Nam Xoi được coi là cái nôi của cách mạng Lào, nơi đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất thành lập Đảng Nhân dân, tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Tham dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Lào Khamphan Phommathat; Ủy viên Bộ Chính trị, Đô trưởng thủ đô Vientiane Sinlavong Khutphaythoune, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong cùng các lãnh đạo và đông đảo nhân dân các tầng lớp của tỉnh Houaphanh, Bắc Lào.

Nằm tại khu cửa khẩu Nam Xoi, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh, tiếp giáp với cửa khẩu Na Mèo, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa, dự án khu di tích lịch sử Nam Xoi được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đầu tư xây dựng. Đây là nơi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập và tiến hành Đại hội lần thứ I từ ngày 22/3 đến ngày 6/4/1955.

Đại hội đã thông qua Báo cáo thành lập Đảng; lấy tên là Đảng Nhân dân Lào, tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay và bầu Chủ tịch Kaysone Phomvihane làm Tổng Bí thư.

Khu di tích lịch sử Nam Xoi không chỉ là nơi để các tầng lớp nhân dân Lào, đặc biệt là các tầng lớp thanh thiếu niên học hỏi, nghiên cứu và hiểu rõ về sự hình thành và phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tiếp tục kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng mà còn là nơi để người dân hai nước Lào-Việt Nam tham quan, hiểu thêm về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

[Lào tổ chức lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 45 năm quốc khánh]

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Houaphanh, ông Vansay Phenxumma, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhấn mạnh tới sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lên tàu tìm được cứu nước vào năm 1911, nghiên cứu và học hỏi chủ nghĩa Marx-Lenin vào những năm 1920 và thành lập Đảng Cộng sản Đông dương vào năm 1930, tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng của nhân dân ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia đã liên tiếp giành nhiều thắng lợi lớn trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và không ngừng lớn mạnh, số lượng đảng viên ngày càng được tăng lên…

Khai trương khu di tích lịch sử nơi Đảng NDCM Lào được thành lập ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Phommathat đang đánh chiêng khánh thành giai đoạn một của dự án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath, người từng là thư ký cho Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong gần 30 năm, khẳng định: “Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng riêng vào năm 1951 dẫn đến sự ra đời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là một quyết định sáng suốt. Quyết định có ý nghĩa lịch sử cách đây hơn 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương cũng đã góp phần hình thành và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào-Việt Nam, mối quan hệ hữu nghị hiếm có trên thế giới."

Theo các nhà nghiên cứu Lào, sự ra đời của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào ngày 22/3/1955 là bước ngoặt lịch sử. Kể từ ngày ra đời, Đảng Nhân dân Lào, nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khắc vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào những mốc son chói lọi.

Đảng đã lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi vang dội ngày 2/12/1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo nhân dân đẩy lùi mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên vững chắc, kinh tế tăng trưởng liên tục, tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và địa vị của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên trường quốc tế.

Theo chính quyền tỉnh Houaphanh, giai đoạn một của dự án được triển khai từ tháng 9/2020 với tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ kíp (khoảng 2,9 tỷ đồng Việt Nam). Dự kiến, trong giai đoạn hai, dự án sẽ phát triển thêm các hạng mục như khu nhà họp, nhà truyền thống trưng bày các hiện vật và tài liệu liên quan tới ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục