Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt 

Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt

Hơn 100 gian hàng cùng rất nhiều đồ ăn truyền thống đến từ Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo nên một lễ hội ẩm thực hấp dẫn, thu hút rất đông các bạn trẻ tham dự.
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 1Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 30/11 - 2/12 thu hút sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 2Hơn 100 gian hàng ẩm thực với các món ăn truyền thống của hai nước đã được trưng bày, giới thiệu để các thực khách thoải mái khám phá trong 3 ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 3Đây là sự kiện thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước thông qua hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và ẩm thực do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng các doanh nghiệp tiêu biểu tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 4Bước sang năm thứ 10, lễ hội đã có quy mô ngân sách tăng gấp 7 lần so với lễ hội lần thứ nhất, và đến nay, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện được biết đến rộng rãi và được giới trẻ chờ đợi nhất tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 5Địa điểm tổ chức của lễ hội năm nay là khuôn viên trong khu đô thị Starlake Hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 6Địa điểm này có ý nghĩa rất đặc biệt khi đây cũng chính là khu ngoại giao đoàn mới, nơi Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ chuyển trụ sở về trong đầu năm 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 7Các món ăn được giới thiệu tại đây sẽ khiến thực khách phải 'chết mê chết mệt' vì độ hấp dẫn và rất mang tính đặc trưng của cả hai đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 8Nếu là tín đồ của ăn vặt, không khó để thực khách đến đây nhận ra đa phần các gian hàng đều bày bán các món ăn đường phố của Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 9Đây cũng chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Hàn Quốc được giới thiệu đến thực khách Việt Nam những sản phẩm đặc trưng, mang đậm văn hóa của xứ sở Kim Chi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 10Món tokbokki là một món ăn đường phố được rất nhiều thực khách Thủ đô ưa thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 11Thậm chí khi tham gia lễ hội, thực khách còn được tự tay trải nghiệm cách làm món kim chi, món ăn truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 12Gian hàng của Hiệp hội Rượu gạo (Makgeolli) Hàn Quốc thu hút rất đông thực khách vì những sản phẩm độc đáo và ngon miệng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 13'Mặc dù giá trị xuất khẩu rượu gạo sang Việt Nam đã tăng hơn 30% trong vòng 3 năm qua, nhưng loại rượu này chủ yếu vẫn chỉ do người Hàn Quốc tiêu thụ. Hiệp hội hy vọng lễ hội lần này sẽ giúp họ tích cực quảng bá và tiếp thị loại đồ uống này tới người dân địa phương,' người đại diện gian hàng này chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 14Nhiều du khách cảm thấy thích thú khi được thử những loại rượu gạo khác nhau tại gian hàng này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 15(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 16Du khách đến với lễ hội lần này sẽ rất may mắn khi được gặp và chụp ảnh cùng các Miss Korea 2018. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khám phá những món ăn lạ mắt ngon miệng tại lễ hội ẩm thực Hàn-Việt ảnh 17Lễ hội năm nay còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam bao gồm nghệ sĩ Haha, Skull, giọng ballad nữ tiêu biểu của Hàn Quốc Byul, ca sĩ nhạc R&B Jeebanoff, ca sĩ nhạc Hip Hop Zizo, ca sĩ nhạc Reggae M.Tyson, ca sĩ nhạc Trot - dòng nhạc Pop Hàn Quốc Maasung... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục