Khám phá quần thể Điện Kremlin giữa lòng Thủ đô Moskva của nước Nga

Tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Đỏ của Thủ đô Moskva, quần thể Điện Kremlin gồm 5 cung điện, 4 nhà thờ lớn, các bức tường bao quanh cùng 20 ngọn tháp, là di sản quan trọng nhất của nước Nga.

Tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Đỏ của Thủ đô Moskva (Nga), quần thể Điện Kremlin được ngăn cách bởi một con hào dài 30m và bao gồm 5 cung điện, 4 nhà thờ lớn, các bức tường bao quanh cùng 20 ngọn tháp. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Đỏ của Thủ đô Moskva (Nga), quần thể Điện Kremlin được ngăn cách bởi một con hào dài 30m và bao gồm 5 cung điện, 4 nhà thờ lớn, các bức tường bao quanh cùng 20 ngọn tháp. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

...

vnp_dien kremlin 1.PNG
Tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Đỏ của Thủ đô Moskva (Nga), quần thể Điện Kremlin được ngăn cách bởi một con hào dài 30m và bao gồm 5 cung điện, 4 nhà thờ lớn, các bức tường bao quanh cùng 20 ngọn tháp. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_quang truong do.PNG
Quảng trường Đỏ là một trong những biểu tượng văn hóa và lịch sử quan trọng nhất của Nga. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
IMG_0445.JPG
Quảng trường Đỏ được coi là trái tim của Thủ đô Moskva và của nước Nga rộng lớn. Khu vực Quảng trường Đỏ có diện tích dài 695m, rộng 130m; thường được chọn làm nơi tổ chức duyệt binh và các sự kiện quan trọng của Nga. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
IMG_9970.JPG
Đại Cung Điện Kremlin có chiều dài 125 mét, cao 47 mét với tổng diện tích sàn là 25.000 mét vuông. Từ bên ngoài, cung điện gây ấn tượng với tòa nhà ba tầng hoành tráng. Nơi đây là tổ hợp pháo đài kiên cố, bao gồm các cung điện, nhà thờ, viện bảo tàng, tường thành và cả các tháp canh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nga.PNG
Đại Cung Điện Kremlin cũng là nơi thường xuất hiện trong buổi lễ nhậm chức của các đời tổng thống Nga với khung cảnh mái vòm, trải thảm đỏ, cửa trước của cung điện hướng ra sông Moskva. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
IMG_0022.JPG
Cung điện Kremlin là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn nhất tại Nga. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tho.PNG
Trong ảnh là Nhà thờ Truyền tin. Đây là nhà thờ chính thống giáo Nga dành riêng cho việc truyền tin của Đức Mẹ Mary. Nhà thờ này nằm ở phía Tây Nam của khu vực quảng trường nhà thờ, được xây dựng bởi kiến trúc sư đến từ Pskov từ năm 1484-1489 trong một kế hoạch đổi mới có quy mô lớn ở khu vực Kremlin vào thời kỳ bấy giờ của vua Ivan III. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_kien truc mai vom.PNG
Nhà thờ Đức Mẹ lên trời còn được gọi là nhà thờ Dormition được khánh thành vào năm 1479. Nhà thờ có kiến trúc đặc biệt với những mái vòm vàng óng ánh và bức tường kiên cố. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tho.PNG
Trong nhà thờ có những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa về tôn giáo hay những bức tranh ra đời từ những năm 1600. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nha tho 7.PNG
Cung điện Teremoi từng là nơi ở của các sa hoàng Nga vào thế kỷ 17. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_toa thanh.PNG
Nhà thờ chính tòa Thánh Vasily Nga được xây dựng theo lệnh của Sa hoàng Ivan từ năm 1555 đến năm 1561. Đây là một trong những điểm khách du lịch dễ nhận biết nhất khi đến Thủ đô Moskva. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_toa thanh 3.PNG
Không chỉ được công nhận là ngôi thánh đường đẹp nhất ở Nga, Nhà thờ chính tòa Thánh Vasily Nga còn là một trong những di tích tôn giáo ấn tượng nhất thế giới, được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_buoc tuong thanh.PNG
Bức tường thành bao quanh Điện Kremlin được ốp bằng gạch đỏ với chiều dài 2.235m, bề dày tường từ 3,5m đến 9m. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_nga 5.PNG
Bảo tàng Kremlin thuộc Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva là nơi lưu giữ những đồ vật quý như vũ khí, trang sức, trang phục, vương miện và quyền trượng của Sa hoàng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_bao tang.PNG
Tòa nhà gồm 9 sảnh, mỗi khu vực lưu giữ các bảo vật khác nhau; trong đó sảnh 1 và 2 trưng bày vàng, bạc, đồ vật quý bằng vàng, bạc từ thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 20; sảnh 3 lưu giữ vũ khí trong các nghi lễ châu Âu và phương Đông; sảnh 4 là Vũ khí của Nga từ thế kỷ 12 đến 19... (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_chuong.PNG
Chuông Sa hoàng còn được gọi là Tsarsky Kolokol hay Chuông Hoàng gia được Hoàng hậu Anna Ivanovna (cháu gái của Peter Đại đế) đặt làm và đặt trong khuôn viên của Điện Kremlin. Chiếc chuông này cao 6,14m và đường kính 6,6m - được ghi nhận là quả chuông lớn nhất thế giới, có trọng lượng lên tới 200 tấn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_phao.PNG
Điện Kremlin ở Moscow cũng tự hào là nơi lưu giữ khẩu pháo lớn nhất thế giới với trọng lượng lên tới 40 tấn. Khẩu pháo này có tên gọi là Tsar Cannon với kích thước khổng lồ, nhưng chưa hề được sử dụng trong chiến tranh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_phao 22.PNG
Nhiều loại pháo hiện đang được lưu giữ tại khu vực Điện Kremlin. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_thap 2.PNG
18 trong tổng số 20 tòa tháp trong quần thể Điện Kremlin đều có tên riêng, trong đó nổi tiếng nhất là tháp đồng hồ có tên Spasskaya. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_so do.PNG
Sơ đồ quần thể Điện Kremlin. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_khac toi tham.PNG
Mỗi ngày có hàng nghìn người tới tham quan, chiêm ngưỡng quần thể Điện Kremlin. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
vnp_bên ngoài khu vuc dien Kremlin.PNG
Với tổng diện tích lên tới 28ha, Điện Kremlin là pháo đài lớn nhất còn hoạt động ở châu Âu. Đến tham quan quần thể Điện Kremlin, khách du lịch không chỉ được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc đồ sộ mà còn thỏa sức tận hưởng không gian tươi đẹp của cây cối, sắc hoa. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục