Khẩn trương xác định khối lượng, chủ mỏ nơi chôn rác thải ở Bình Phước

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan chức năng đang truy xét, đấu tranh làm rõ với chủ mỏ đá. Tuy nhiên, chủ mỏ đá chưa thừa nhận có liên quan đến vụ việc.
Hiện trường vụ đổ trộm hàng chục tấn rác thải. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Hiện trường vụ đổ trộm hàng chục tấn rác thải. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định khối lượng rác thải vừa khai quật tại một mỏ đá do đối tượng đổ trộm rồi chôn lấp tại đây để củng cố hồ sơ, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng đang truy xét, đấu tranh làm rõ với chủ mỏ đá. Tuy nhiên, chủ mỏ đá chưa thừa nhận có liên quan đến vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ rác thải là bùn thải, tro xỉ lò đốt trộn lẫn với một số loại rác thải công nghiệp như vải vụn, rác thải nhựa…

Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu đơn vị quan trắc môi trường là Công ty Cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn lấy 2 mẫu rác thải để phân tích, giám định thành phần nguy hại.

Kết quả, thành phần nguy hại đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Theo đó, số lượng rác thải đổ trộm tại mỏ đá được xác định là rác thải công nghiệp chưa qua xử lý.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan liên quan bắt quả tang ông Nguyễn Công Luận, sinh năm 1982, ngụ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, điều khiển ôtô tải biển kiểm soát 61C-336.06 chở khoảng 20 tấn rác thải bốc mùi hôi thối đến khu vực mỏ đá Đồng Tâm, thuộc ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

[Vụ đổ trộm rác thải ở Bình Phước: Mang hàng trăm tấn rác đi tiêu hủy]

Cùng lúc đó, cơ quan chức năng phát hiện ông Danh Hồng Tâm, sinh năm 1985, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, điều xe máy cuốc đang đào hố để chôn lấp chất thải tại khu vực mỏ đá Đồng Tâm.

Qua điều tra ban đầu, ông Luận khai nhận được một người tên Tuấn (chưa rõ họ, địa chỉ) thuê vận chuyển rác thải từ huyện Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, về đổ tại mỏ đá Đồng Tâm với giá 2 triệu đồng/chuyến nhưng chưa kịp đổ trộm thì bị phát hiện.

Ông Tâm khai nhận làm thuê cho một người tên Thành (không rõ địa chỉ) thuê làm đường, đào hố tại mỏ đá Đồng Tâm để các xe tải đổ rác xuống và chôn lấp lại.

Ông Tâm khai nhận đã làm việc chôn lấp rác tại khu mỏ đá này trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14/10 vừa qua với 6 chuyến xe đến đổ rác tại đây thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang tiếp tục làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục