Khánh Hòa khẩn trương sơ tán 15.500 người dân đến nơi tránh trú bão

Khánh Hòa đã khẩn trương sơ tán, di dời khoảng 15.500 người dân của 3.800 hộ sinh sống tại 102 khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn.
Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản của ngư dân neo đậu ở cảng để tránh trú. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản của ngư dân neo đậu ở cảng để tránh trú. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương sơ tán, di dời khoảng 15.500 người dân của 3.800 hộ sinh sống tại 102 khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Công việc này của cả tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất vào 16 giờ ngày 30/10.

Riêng thành phố Nha Trang đã thực hiện sơ tán dân từ chiều qua và hoàn thành công tác này trưa 30/10.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa lúc 9 giờ ngày 30/10, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất phần lớn tập trung tại thành phố Nha Trang (88 điểm), còn lại là các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh...

Bên cạnh đó, Khánh Hòa xác định cả tỉnh có 276 điểm xung yếu, bao gồm ngầm, cầu, tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, có khả năng ảnh hưởng do mưa lụt. Nhiều nhất là tại thị xã Ninh Hòa với 94 điểm, huyện Cam Lâm 12 điểm.

[Bão số 5 di chuyển nhanh, chủ động mọi phương án phòng chống bão]

Hiện tại, các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm xung yếu, để kiểm soát người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tỉnh Khánh Hòa đã di dời khoảng 4.400 lao động trên bè, chằng néo gia cố khoảng 54.049 lồng trên 4.394 bè.

Huyện Vạn Ninh tập trung đông nhất với 35.000 lồng trên 1.100 bè. Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh cho biết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, 10 giờ ngày 30/10, công tác di dời lồng bè vào nơi tránh trú an toàn của huyện đã hoàn tất.

Dự kiến 15 giờ ngày 30/10 sẽ hoàn tất công tác di dời người từ các điểm nuôi trồng trên vịnh Vân Phong.

Tại các vùng nuôi trồng thủy sản khác ở thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, thành phố Nha Trang do số lồng bè nằm trong khu vực kín gió nên không tiến hành di dời mà chỉ thực hiện chằng néo gia cố bè.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch và phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 12 giờ ngày 30/10 cho đến khi có thông báo mới và thời tiết đã an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục