Khánh Hòa mở đường bay để hút du khách Nga và các nước lân cận

Từ 25/10/2022 đến 30/4/2023, mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay đến và đi giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và Sân bay Quốc tế Almaty Kazakhstan với số lượng từ 180-200 du khách/chuyến.
Khánh Hòa mở đường bay để hút du khách Nga và các nước lân cận ảnh 1Chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Bùi Quốc Đại - Phó Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam), cho biết dự kiến từ 25/10, các chuyến bay của Hãng hàng không VietJet sẽ bắt đầu đưa khách quốc tế từ thị trường Nga, Kazakhstan và các nước thuộc Liên Xô cũ đi tour trọn gói đến Nha Trang-Khánh Hòa du lịch và nghỉ dưỡng.

Hoạt động này do Anex Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Hàng không VietJet phối hợp thực hiện.

Trong giai đoạn đầu (từ 25/10/2022 đến 30/4/2023), mỗi tuần sẽ có 2 chuyến bay đến và đi giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) và Sân bay Quốc tế Almaty Kazakhstan với số lượng từ 180-200 du khách/chuyến.

Lịch bay từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, còn từ Sân bay Quốc tế Almaty Kazakhstan vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Mỗi đoàn du khách sẽ lưu trú tại Khánh Hòa từ 7-28 ngày tại các cơ sở khách sạn 3-5 sao.

Du khách khi đến du lịch tại Khánh Hòa phải đảm bảo đủ các yêu cầu như có bảo hiểm du lịch, đồng ý cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp việc phòng dịch COVID-19 trong suốt thời gian lưu trú, hộ chiếu còn hiệu lực với thời hạn 6 tháng trở lên.

[Đầu tư xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ tại quần đảo Nam Du]

Ông Bùi Quốc Đại - Phó Giám đốc điều hành Anex Việt Nam, cho biết thêm các chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam sẽ đưa các đoàn famtrip sang khảo sát, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh, cơ sở hạ tầng du lịch hiện có của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, để du khách quốc tế biết đến hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và đa dạng sản phẩm du lịch.

Tỉnh Khánh Hòa có thế mạnh về du lịch biển, đảo, phong cảnh đẹp, đồ ăn tươi ngon và nhiều sản phẩm du lịch độc đáo nên ngày càng có nhiều du khách quốc tế tìm đến lưu trú, nghỉ dưỡng.

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, du khách Nga đến với Nha Trang chiếm số lượng cao, riêng năm 2019 địa phương đón trên 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% lượng du khách Nga đến Việt Nam.

Trong 9 tháng của năm 2022, Khánh Hòa đã đón trên 2,1 triệu lượt du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan, tổng doanh thu du lịch đạt trên 10.000 tỷ đồng; trong đó khách quốc tế đạt trên 150.000 lượt khách, gấp 7,3 lần so với cùng kỳ năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.