Khoa học giữ vai trò sống còn trong phát triển

UNESCO nêu bật vai trò sống còn của khoa học trong hiểu biết môi trường sống của nhân loại và trong phát triển và hòa bình.
Ngày 29/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợpquốc (UNESCO), bà Irina Bokova, khẳng định UNESCO đã kết thúc thành công NămQuốc tế đa dạng sinh học năm 2010 và mở ra Năm Quốc tế hóa học năm 2011.

Trong thông điệp năm mới 2011, bà Bokova nhấn mạnh thành công liên tục củanhững "năm quốc tế" như vậy đã nêu bật vai trò sống còn của khoa học trong hiểubiết môi trường sống của nhân loại và trong phát triển và hòa bình.

Những thành công trên cũng thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế thamgia sâu rộng vào các chủ đề khoa học, đồng thời thừa nhận vai trò động lực thúcđẩy của UNESCO trong các tiến trình này.

UNESCO đã tổ chức các hội nghị và triển lãm lưu động không chỉ về khoa họcmà cả về văn hóa do những gắn bó hữu cơ giữa đa dạng văn hóa và đa dạng sinhhọc, góp phần vào thành công của hội nghị các bên của Công ước Liên hợp quốc vềđa dạng sinh học tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, hồi tháng 10/2010, khuyến khíchnghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở 564 khu dự trữ sinh quyển ở 109 nước.

Tổng Giám đốc UNESCO cũng nhấn mạnh các hoạt động đánh dấu "các năm quốctế" đã đặt các mốc lịch sử lâu dài.

Năm Quốc tế hóa học 2011 sẽ tạo bàn đạp cho những tham vọng lớn hơn nữa vềkhoa học. Hóa học hiện diện khắp nơi trong đời sống hàng ngày và cũng như đadạng sinh học, hóa học là một phần của "môi trường lặng lẽ thường không được chúý tới" mà nhân loại phải hiểu biết tốt hơn.

Khoa học nói chung và hóa học nói riêng là đòn bẩy chiến lược để pháttriển, là công cụ to lớn của hòa bình thông qua hợp tác quốc tế giữa các nhànghiên cứu trên toàn cầu. Hóa học "xanh" phục vụ phát triển bền vững và nhữngphát hiện trong hóa học giúp nhân loại vượt qua những thách thức của biến đổikhí hậu và phát triển các nguồn năng lượng mới thay thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục