Khoản vay của Chính phủ Anh tăng mạnh trong tháng 11 năm 2022

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, khoản vay ròng của khu vực công trong tháng trước đạt 22 tỷ bảng Anh (27 tỷ USD), tăng 13,9 tỷ bảng Anh so với một năm trước đó.
Khoản vay của Chính phủ Anh tăng mạnh trong tháng 11 năm 2022 ảnh 1Khách hàng mua sắm tại một siêu thị ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tháng 11/2022, khoản vay của Chính phủ Anh đã tăng mạnh do tác động của tỷ lệ lạm phát cao và gói hỗ trợ tài chính của chính phủ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, khoản vay ròng của khu vực công trong tháng trước đạt 22 tỷ bảng Anh (27 tỷ USD), tăng 13,9 tỷ bảng Anh so với một năm trước đó.

Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã duy trì các khoản trợ cấp hóa đơn năng lượng cho hộ gia đình do người tiền nhiệm, bà Liz Truss đưa ra sau khi giá cả tăng chóng mặt do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine.

Mặc dù đã giảm bớt trong tháng 11, song lạm phát tại Anh vẫn gần 11%. Lãi suất cũng tăng khiến các khoản trả lãi cao hơn.

[Chính phủ Anh trợ giá năng lượng 2.500 bảng mỗi năm cho các gia đình]

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho hay, nước này có một kế hoạch rõ ràng để giúp giảm một nửa lạm phát vào năm tới, nhưng điều này đòi hỏi một số quyết định khó khăn để đưa nền tài chính công của Anh lại nền tảng bền vững.

ONS cho biết thêm trong tháng 11/2022 tổng nợ của Anh đã tăng lên gần 2.480 tỷ bảng Anh, tương đương 98,7% GDP.

Nhà phân tích Martin Beck của công ty kiểm toán EY lưu ý dữ liệu tài chính công trong tháng 11 cho hay khoản vay ròng của khu vực công tại Anh tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này phản ánh tác động của các chương trình hỗ trợ nhằm giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp thanh toán hóa đơn năng lượng.

Hiện nay, Anh đối mặt với hàng loạt cuộc đình công trong giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh.

Các y tá Anh lại tiến hành đình công trong ngày 20/12, sau cuộc đình công đầu tiên hôm 15/12. Tổ chức công đoàn Royal College of Nursing (RCN) cho biết, họ có thể tiếp tục đình công thêm nhiều ngày khác nếu chính phủ không đáp ứng các yêu cầu của RCN trong 48 giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục